28/08/2015 09:55 GMT+7

​Chế độ ăn của mẹ có liên quan khuyết tật bẩm sinh ở trẻ?

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo JADC - Fetal & Neonatal Edition)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo JADC - Fetal & Neonatal Edition)

TT - Câu trả lời là có thể có bởi theo một nghiên cứu mới đây, những bà mẹ có chế độ ăn uống lành mạnh trước khi mang thai ít có nguy cơ sinh con có kèm theo những khuyết tật bẩm sinh ở tim.

Các nhà nghiên cứu thuộc Trường ĐH Y khoa Utah (Mỹ) đã phân tích dữ liệu gần 10.000 bà mẹ có con mắc bệnh tim bẩm sinh và khoảng 9.500 bà mẹ có con khỏe mạnh để so sánh. Kết quả cho thấy những bà mẹ có chế độ ăn uống lành mạnh giảm được 37% nguy cơ sinh con bị bệnh tim bẩm sinh tứ chứng Fallot và giảm 23% nguy cơ sinh ra trẻ bị thông liên nhĩ.

Các nhà khoa học cho rằng có thể chế độ ăn uống lành mạnh giúp tăng cường sức khỏe của mẹ và gián tiếp giúp thai nhi có thể phát triển khỏe mạnh, chống lại các tác nhân di truyền hay môi trường có thể dẫn đến khuyết tật tim bẩm sinh. Một chế độ ăn uống lành mạnh trong nghiên cứu với thành phần là rau, trái cây, các loại hạt, đậu, ngũ cốc, cá và hạn chế các chế phẩm từ sữa, thịt và đồ ngọt.

 

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo JADC - Fetal & Neonatal Edition)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên