19/10/2012 15:25 GMT+7

CHDCND Triều Tiên dọa "tấn công khốc liệt" Hàn Quốc

NGUYÊN PHẠM (Theo AFP)
NGUYÊN PHẠM (Theo AFP)

TTO - Ngày 19-10, Bình Nhưỡng đe dọa sẽ tiến hành “một cuộc tấn công quân sự khốc liệt” vào Hàn Quốc trong tuần tới.

VI1AuoXJ.jpgPhóng to
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan Jin thề sẽ bắn trả lại ngay nếu bị Triều Tiên tấn công vào tuần tới - Ảnh: AP

Lời đe dọa trên bắt nguồn từ việc một nhóm người đào tẩu từ Triều Tiên sang Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành rải truyền đơn chống phá miền bắc vào 11g30 trưa 22-10 ở khu vực biên giới, gần thành phố Paju, cách thủ đô Seoul khoảng 60km về phía bắc.

Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) hôm nay tuyên bố sẽ bắt đầu cuộc tấn công Hàn Quốc nếu nhóm người này vẫn tiếp tục kế hoạch rải truyền đơn qua biên giới.

"Vào lúc một động thái nhỏ của việc phát truyền đơn bị bắt gặp... một cuộc tấn công quân sự tàn khốc ở biên giới phía tây sẽ được khai màn mà không cần bất kỳ lời cảnh báo nào”, đại diện KPA cho hay.

Trong thông báo chính thức của mình trên Hãng thông tấn quốc gia KCNA, KPA còn tiết lộ khu vực diễn ra hoạt động rải truyền đơn sẽ “trở thành mục tiêu nã đạn trực tiếp” của quân đội nước này, vì vậy người dân quanh đây nên “sơ tán để tránh tổn thất”.

Theo AFP, Triều Tiên thường xuyên đưa ra những lời đe dọa tấn công Hàn Quốc. Tuy nhiên lời cảnh báo hôm nay 19-10 “mạnh mẽ khác thường” bởi Bình Nhưỡng còn tuyên bố thời gian, địa điểm cụ thể và kèm theo cảnh báo sơ tán.

Đáp lại lời đe dọa trên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan Jin tuyên bố nước này sẽ bắn trả lại ngay nếu bị Triều Tiên tấn công.

Trước đó ngày 18-10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đã bất ngờ đến thăm Yeonpyeong - hòn đảo nằm gần vùng biển tranh chấp giữa hai quốc gia và là nơi từng bị Triều Tiên nã pháo 2 năm trước. Trong chuyến thăm, ông Lee nói với quân đồn trú trên đảo rằng họ phải "chiến đấu cho đến chết" để bảo vệ biên giới và "trả đũa mạnh mẽ" nếu Triều Tiên có bất kỳ hành động khiêu khích nào.

Hiện tại Seoul đang nhận định rằng có thể Bình Nhưỡng cố tình kích động một cuộc đụng độ quân sự để tạm thời gây mất ổn định trên bán đảo Triều Tiên ngay đúng thời điểm cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc vào tháng 12 đang tới gần.

NGUYÊN PHẠM (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên