‘Chạy nước ngập’, dân vùng đệm U Minh Thượng nhổ gừng non bán tháo

Nước lên nhanh, ngập sâu, nhiều người dân ở vùng đệm U Minh Thượng phải thu hoạch gừng non bán với giá thấp.

 - Ảnh 1.

Người dân vùng đệm U Minh Thượng thu hoạch gừng "chạy nước ngập" - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, ảnh hưởng triều cường, mưa kéo dài nên mực nước kênh, rạch vùng đệm U Minh Thượng (xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang) lên nhanh. Nhiều diện tích hoa màu, gừng và vườn cây ăn trái ở xã có nguy cơ bị ngập úng. 

Đứng trước nguy cơ mất trắng, nhiều người dân phải tranh thủ thời gian "chạy nước ngập", nhổ gừng non bán với giá thấp.

Bà Trần Thị Hà - người dân trồng gừng ở xã U Minh Thượng - cho biết U Minh Thượng được xem là "thủ phủ" trồng gừng ở An Giang. Người dân khá lên cũng nhờ trồng rau màu, chuối và gừng. 

Tuy nhiên, mấy ngày qua nước lên nhanh làm 10 công gừng của gia đình bà Hà bị ngập úng nặng.

 - Ảnh 2.

Gừng bị ngập nước có giá bán thấp, chỉ dao động 3.000 - 5.000 đồng/kg - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Gừng bị ngập nước là phải nhổ bán gấp vì để lâu sẽ bị hư. Con tôi thuê nhân công mới nhổ được khoảng 1 tấn gừng, bán giá chỉ 3.000 - 5.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí coi như lỗ nặng", bà Hà nói.

Bà Trần Thị Vỹ - Giám đốc Hợp tác xã sản xuất, dịch vụ nông nghiệp Kênh 10 ở xã U Minh Thượng - thông tin do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, triều cường kết hợp mưa nên nhiều diện tích nông sản (gừng, khoai mỡ, khoai từ) của người dân bị ngập. 

"Hợp tác xã chúng tôi có 156ha trồng gừng, khoai mỡ, khoai từ. Nước ngập sâu nên gừng, khoai hư nhiều. Hiện dân mót nhổ gừng non bán giá 3.000 - 5.000 đồng/kg, có hộ thua lỗ nặng hoặc trắng tay vì không bán được. 

Hy vọng chính quyền xã U Minh Thượng có giải pháp hỗ trợ giúp người dân vượt qua khó khăn này", bà Vỹ bày tỏ.

 - Ảnh 3.

Gừng ở vùng đệm Vườn quốc gia U Minh Thượng chờ đưa ra chợ bán - Ảnh: CHÍ CÔNG

Theo UBND xã U Minh Thượng, hiện mực nước kênh vùng đệm U Minh Thượng cao hơn 1m, so với trước đây. Địa phương ghi nhận có hơn 6.385ha trồng rau màu, gừng, khoai, chuối, khóm, mít…, có nguy cơ bị ngập úng. Trong đó có 1.849ha ao nuôi tôm càng xanh và cá ở vùng đệm có khả năng nước tràn bờ. 

Ước tính có khoảng 1.000 tấn rau màu và 4.500 tấn cây ăn trái là chuối, khóm cần được hỗ trợ kết nối tiêu thụ gấp.

"Năm nay vùng đệm U Minh Thượng bị ngập nhiều. Người dân trồng rau màu, gừng, mít bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã đi khảo sát, khuyến khích bà con thu hoạch sớm. 

Địa phương đã và đang gia cố bờ bao, vận hành máy bơm, kết nối doanh nghiệp để thu mua nông sản góp phần tiêu thụ đầu ra, giảm bớt thiệt hại kinh tế cho người dân" - ông Dương Quốc Khởi, Chủ tịch UBND xã U Minh Thượng, nói.

 - Ảnh 4.

Nhiều diện tích gừng, khóm, chuối của người dân ở vùng đệm U Minh Thượng bị ngập nước - Ảnh: CHÍ CÔNG

Dân ở vùng đệm U Minh Thượng ‘chạy nước ngập’ nhổ mót gừng non bán giá thấp - Ảnh 5.Dân vùng đệm U Minh Thượng mót nước ngọt bơm vào vuông nuôi tôm càng xanh

Sạt lở, sụt lún lộ giao thông đang bủa vây vùng đệm U Minh Thượng, Kiên Giang. Các con kênh ở vùng đệm trên cũng kiệt nước gần như trơ đáy nên người dân rối bời mót nước ngọt bơm vào vuông nuôi tôm càng xanh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất