
Người dân Ô Lâm cắt mót từng bông lúa ở ngoài đồng nước - Ảnh: CHÍ CÔNG
Sáng 4-11, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, cánh đồng lúa vụ 3 được gieo sạ ngoài đê bao ở xã Ô Lâm, tỉnh An Giang nước ngập rất sâu.
Người dân phải dùng máy bơm nước để bảo vệ vườn cây ăn trái; có gia đình (4-5 người) vất vả chuẩn bị lưỡi hái để cắt mót lúa ngoài đồng nước rồi dùng tấm bạt làm xuồng vận chuyển về chất thành đống trên bờ kênh.
Đặc biệt trên đoạn kênh từ KH7 đến cầu An Tức cũ (nay là xã Ô Lâm) lúa gục chín trên đồng nước, hư hại hết. Người dân buồn chẳng đụng đến, để mặc cho vịt ăn.
Anh Nguyễn Văn Thắng - người dân ở xã Ô Lâm - cho biết mọi năm nước về ít nên anh và bà con vẫn có thể sạ được 3 vụ lúa/năm, đặc biệt lúa vụ 3 (vụ lúa thu đông) năng suất ước đạt 500 -700kg lúa tươi/công.
Năm 2025 này, người dân địa phương vẫn làm lúa vụ 3 (gieo sạ nhiều loại giống như OM18, OM5451…) với mong muốn kiếm thêm lúa để ăn và có dư bán kiếm tiền trang trải cuộc sống.
"Mấy năm trước tôi và bà con làm lúa vụ 3 cũng có ăn. Năm nay nước về nhiều và bất ngờ nên các cánh đồng lúa vụ 3 của người dân địa phương đều bị ảnh hưởng hết. Có chỗ lúa mới vừa chín cong trái me (hạt gạo chưa đầy) nên có hộ buồn và đành chịu bỏ luôn, đâu thu hoạch lúa được đâu", anh Thắng than.

Nước ngập sâu, lúa ngoài đê bao ở xã Ô Lâm bị hư hại, người dân buồn bỏ luôn vì không thể thu hoạch được - Ảnh: CHÍ CÔNG

Anh Nguyễn Văn Thắng - người dân ở xã Ô Lâm - cho biết xót của nên nhiều người cố gắng ra đồng thu hoạch và dùng tấm bạt làm xuồng để kéo lúa về nhà - Ảnh: CHÍ CÔNG

Lúa chất thành đống ở mé kênh - Ảnh: CHÍ CÔNG
Ông Phan Thanh Lương - Chủ tịch UBND xã Ô Lâm - cho hay diện tích lúa vụ 3 (vụ lúa thu đông năm 2025) ngoài đê bao địa phương khoảng 1.788ha. Đến nay người dân đã thu hoạch được hơn 1.130ha. Số còn lại khoảng 650ha lúa đang giai đoạn trổ chín và chờ thu hoạch.
"Hiện có 588ha ở ngoài đê bao bị ngập úng do nước về nhiều. Ngoài ra còn có hơn 5ha dưa hấu ở địa phương bị hư hại, ước thiệt hại hơn 468 triệu đồng (chưa tính lúa). Ngoài vùng đê bao thì chúng tôi không khuyến khích người dân làm, do kinh tế gia đình nên người dân làm tự phát.
Địa phương thời gian qua phối hợp đơn vị liên quan bơm rút nước, thuê máy kobe be bờ, góp phần bảo vệ mùa vụ cho người dân", ông Lương nói.
Cánh đồng lúa ngoài vùng đê bao bị ngập nước ở xã Ô Lâm:

Cánh đồng lúa ngoài vùng đê bao bị ngập nước ở xã Ô Lâm nhìn từ trên cao - Ảnh: CHÍ CÔNG

Lúa chín bị ngập và hư thối ngoài đồng - Ảnh: CHÍ CÔNG

Nước ngập, máy không vào thu hoạch được nên người dân chi tiền nhiều để mướn nhân công cắt lúa - Ảnh: CHÍ CÔNG

Nước ngập bình địa và rộng mênh mông ở Ô Lâm - Ảnh: CHÍ CÔNG
            
        
                
                   
                
                   
                
                   
                
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận