
Ngày 26-6, khung cảnh đổ nát kinh hoàng hiện rõ sau hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ đêm 24-6 giờ địa phương ở Venezuela.
Số thương vong do động đất tiếp tục tăng mạnh và có nguy cơ lên đến hàng ngàn người chết. Nhưng việc cứu hộ vẫn diễn ra khá chậm trong khi từng giờ trôi qua đồng nghĩa với cơ hội sống sót của những người mắc kẹt ngày càng giảm.
Âm thanh của tuyệt vọng
Bang La Guaira ở phía bắc Caracas là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã tuyên bố địa phương này là "vùng thảm họa".
Chính quyền Venezuela cho biết khoảng 250 công trình đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Ít nhất tám bệnh viện, trụ sở Hội Chữ thập đỏ Venezuela và Đại sứ quán Pháp nằm trong số các công trình bị ảnh hưởng.
Bộ trưởng Y tế Carlos Alvarado cho biết ít nhất 235 người đã thiệt mạng và khoảng 4.300 người bị thương. Tuy nhiên con số thương vong được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi còn hàng trăm người mắc kẹt, hàng chục ngàn người chưa xác định được tung tích.
Các chuyên gia cho biết cơ hội sống sót những người bị mắc kẹt nếu không có nguồn nước sẽ giảm nhanh chóng sau 48 - 72 giờ đầu tiên.
Mô hình dự báo của Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho thấy số người tử vong cuối cùng có thể lên tới hàng nghìn người, thậm chí có khả năng vượt mốc 10.000 người.
"Nơi đây là vùng thảm họa", lãnh đạo lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez ban bố, đồng thời cho biết thêm rằng chính phủ đang kêu gọi với các công ty tư nhân cung cấp thiết bị hạng nặng vào và đẩy nhanh công tác cứu hộ.
Nhưng cuộc chiến cứu hộ vẫn chưa thể tăng tốc. Một nhân viên cứu hộ giấu tên cho biết điều kiện làm việc hiện rất khó khăn do thiếu nhân sự được đào tạo và những hạn chế đáng kể về trang thiết bị kỹ thuật. Những gì đang được sử dụng là máy xúc, búa tạ và tay không.
Tại một tòa nhà bị san phẳng, các nhân viên cứu hộ dùng búa tạ để phá vỡ đống đổ nát và kêu gọi "im lặng tuyệt đối" để có thể nghe thấy tiếng những người sống sót. Tại La Guaira, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở phía bắc thủ đô Caracas, một bà mẹ dùng tay không đào bới đống bê tông khổng lồ để tìm kiếm con trai.
"Toàn là đá mà dùng tay không thì cũng vô ích", bà nói trong tuyệt vọng. Ở một nơi khác, một bé gái sau nhiều giờ bị mắc kẹt đã không qua khỏi, trong khi những người xung quanh bất lực nhìn, theo Hãng tin AFP.
Viện trợ quốc tế bắt đầu đến
Các đội cứu hộ quốc tế đã bắt đầu tới Venezuela để tham gia tìm kiếm người sống sót. "Chúng tôi đã yêu cầu viện trợ quốc tế và sự hỗ trợ từ các quốc gia anh em sẽ bắt đầu đến trong những giờ tới", bà Rodriguez nói khi có mặt tại La Guaira để đánh giá thiệt hại. Sân bay chính của Venezuela ở bang này đã bị hư hại cũng gây thách thức lớn về hạ tầng cho lực lượng quốc tế.
Mỹ cho biết sẽ triển khai hai tàu chiến, máy bay vận tải và trực thăng, đồng thời huy động 150 triệu USD viện trợ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cam kết sẽ có phản ứng "toàn diện", đồng thời khẳng định hoạt động hỗ trợ sẽ "quy mô lớn, nhanh chóng và hiệu quả".
Quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã đến Caracas để điều phối hoạt động cứu trợ của Washington. Bộ Tài chính Mỹ cũng tạm thời dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Venezuela để tạo điều kiện cho viện trợ sau động đất.
Sáng 26-6, nhóm 80 nhân viên cứu hộ Thụy Sĩ đã đến Venezuela trong khi nhóm 65 nhân viên cứu hộ, chó nghiệp vụ, máy móc của Hà Lan đã lên đường.
Nhóm cứu hộ từ các nước láng giềng Mỹ Latin gồm Chile, Dominica, El Salvador, Mexico cũng đã có mặt. Ngoài ra, các nước Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Cuba và Iran cũng đề nghị hỗ trợ.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết ông "vô cùng đau buồn" trước thảm họa và LHQ cam kết hỗ trợ Venezuela ứng phó hậu quả động đất.
Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của LHQ Tom Fletcher nhận định thế giới sẽ cần thực hiện "một nỗ lực tập thể quy mô lớn" để giúp Venezuela vượt qua thảm họa này.
Người Việt ở Venezuela vẫn an toàn
Chia sẻ với Tuổi Trẻ ngày 26-6, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ cho biết vào thời điểm động đất kép xảy ra hôm 24-6, ở nước này có 42 người Việt, chủ yếu là cán bộ, nhân viên đại sứ quán cùng một số Việt kiều.
Đến nay bà con đều an toàn, tinh thần ổn định và cùng chia sẻ khó khăn với người dân địa phương.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Đại sứ quán đã kích hoạt công tác lãnh sự, lập nhóm để thông tin, kết nối với cộng đồng người Việt Nam. Bà con được khuyến cáo tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại và giữ liên lạc thường xuyên với đại sứ quán.
Cơ quan đại diện Việt Nam đã quán triệt tinh thần, yêu cầu người Việt di chuyển đến nơi vắng, ở trong khu nhà thấp tầng để tránh dư chấn gây nguy hiểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận