
Lực lượng cứu hỏa vẫn đang tìm kiếm hàng trăm người mất tích tại khu chung cư Wang Fuk Court - Ảnh: AFP
Hãng tin AFP dẫn thông tin từ Sở Cứu hỏa thành phố cho biết có 51 người tử vong tại hiện trường, trong khi 4 người khác qua đời tại bệnh viện.
Các quan chức cũng thông tin rằng, trong tổng số tám tòa nhà của khu chung cư, ngọn lửa đã được dập tắt tại bốn tòa, ba tòa còn lại đang được kiểm soát, và một tòa không bị ảnh hưởng.
Trước tình hình này, chính quyền Hong Kong đã quyết định tiến hành kiểm tra ngay lập tức tất cả các khu chung cư đang thực hiện các công trình sửa chữa lớn.
Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu đăng tải trên Facebook: "Chính quyền đã sắp xếp các đợt kiểm tra tại toàn bộ khu chung cư trên địa bàn đang tiến hành sửa chữa lớn, nhằm đảm bảo an toàn cho giàn giáo và vật liệu xây dựng".
Trước đó vụ cháy dữ dội xảy ra vào chiều 26-11 tại khu chung cư Wang Fuk Court, quận Tai Po. Ngọn lửa bùng phát khoảng 14h51 tại tòa Wang Cheong House, nơi đang được bao bọc bằng giàn giáo tre. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan lên các tầng trên và sang các tòa nhà lân cận.
Trong vòng vài chục phút, ngọn lửa đã ảnh hưởng tới bảy trong số tám tòa tháp cao 32 tầng, được thúc đẩy bởi gió mạnh từ phía bắc.
Đến rạng sáng 27-11, lực lượng cứu hỏa mới khống chế được ngọn lửa tại bốn tòa, trong khi các tòa còn lại vẫn còn nhiều điểm cháy âm ỉ.
Cuộc điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy ngọn lửa lan nhanh do nhiều yếu tố liên quan tới công tác bảo trì như dùng vật liệu xốp dễ cháy, lưới bảo hộ và tấm nhựa bọc giàn giáo không đạt tiêu chuẩn phòng cháy.
Đáng chú ý, vụ việc cũng đặt nghi vấn về quy trình giám sát an toàn trong các dự án sửa chữa chung cư cũ tại Hong Kong, đặc biệt khi giàn giáo tre - vật liệu phổ biến tại thành phố - vốn đã từng được cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn.
Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu khẳng định Hong Kong sẽ tiếp tục công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân và tiến hành một cuộc điều tra toàn diện nhằm làm rõ trách nhiệm, đồng thời ngăn ngừa các thảm kịch tương tự trong tương lai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận