![]() |
Biểu tình phản đối Tập đoàn dầu mỏ Anh - Hà Lan Shell ở Nigeria - Ảnh: Guardian |
Trên trang thông tin chính thức của Liên minh châu Âu, ủy viên Michel Barnier cho biết thỏa thuận đạt được giữa các thành viên EU và Nghị viện châu Âu sẽ tập trung vào những công ty lớn trong ngành khai khoáng, gồm dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản. Theo đó, các công ty châu Âu lớn - được xác định có doanh thu hơn 40 triệu euro, tổng tài sản 20 triệu euro hoặc có trên 250 nhân viên - sẽ phải công khai các khoản tiền trên 100.000 euro chi cho chính quyền nơi họ đang hoạt động, như các loại thuế, chi phí hành chính.
“Thỏa thuận sẽ mang đến một kỷ nguyên minh bạch mới cho ngành công nghiệp đến nay vẫn thường chìm trong bí mật và giúp chống trốn thuế, tham nhũng, cũng như thiết lập một khuôn khổ mà cả doanh nghiệp lẫn chính phủ đều có thể bị cáo buộc trách nhiệm” - ông Barnier nhấn mạnh. Ông cũng khẳng định quy định mới của EU sẽ góp phần thúc đẩy thay đổi ở những nước đang phát triển khi mà người dân có thể biết được các công ty đa quốc gia trả cho chính phủ bao nhiêu để được thăm dò các mỏ dầu, khí đốt, khoáng sản và khai thác rừng.
“Các nước nghèo mất nhiều tiền vì trốn thuế còn hơn số tiền viện trợ họ nhận được” - chuyên viên phát triển Catherine Olier của Tổ chức từ thiện Oxfam nhận định và hối thúc EU hành động quyết liệt chống trốn thuế, tham nhũng trong các lĩnh vực khác như viễn thông và xây dựng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận