Châu Á, Trung Đông chạy đua mua chiến đấu cơ Mỹ

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Năm 2012 là năm bội thu của các hãng sản xuất máy bay chiến đấu Mỹ khi nhiều quốc gia Trung Đông và châu Á ồ ạt đặt hàng từ các đại gia như Boeing hay Lockheed Martin.

84ziTaFw.jpgPhóng to
Những chiếc máy bay F-15 trên bầu trời Mỹ - Ảnh: aerospacenews.com

Chính phủ Mỹ vừa công bố các hợp đồng bán máy bay chiến đấu F-16 và F-15 trị giá hàng tỉ USD cho các nước Iraq, Saudi Arabia và Oman. Tập đoàn Lockheed Martin và Boeing là hai nhà thầu chính. Nguồn thu từ các thương vụ này sẽ giúp Bộ Quốc phòng Mỹ bù đắp những khoản cắt giảm do thâm hụt ngân sách. Theo Lầu Năm Góc, chi quốc phòng Mỹ từ năm 2012 cho đến năm 2021 ước tính sẽ bị cắt giảm tới 450 tỉ USD.

Lầu Năm Góc cho biết từ năm 2014-2015, Mỹ sẽ bán mới 84 máy bay chiến đấu F-15 và nâng cấp hơn 70 chiếc khác cho Saudi Arabia với tổng trị giá gần 30 tỉ USD. Đây là một phần trong thỏa thuận bán vũ khí 60 tỉ USD, kéo dài 10 năm mà Quốc hội Mỹ phê chuẩn năm 2010.

Ngoài máy bay chiến đấu F-15, Mỹ còn bán cho Saudi Arabia nhiều máy bay trực thăng, một lượng lớn các tên lửa, bom, hệ thống tiếp vận cũng như hệ thống cảnh báo bằng rađa và thiết bị “mắt cú” quan sát ban đêm. Theo trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách về chính trị và quân sự Andrew Shapiro, chương trình xuất khẩu máy bay F-15 sẽ tạo hàng chục ngàn công ăn việc làm và đem lại cho nền kinh tế Mỹ nhiều tỉ USD.

Nhà thầu quân sự Lockheed Martin cũng được Bộ Quốc phòng Mỹ trao hợp đồng 600 triệu USD để bán 12 máy bay chiến đấu F-16C/Ds cho Oman. Lockheed sẽ bán 18 máy bay chiến đấu F-16C/Ds cho Iraq với giá 835 triệu USD. Mỹ sẽ cung cấp các loại vũ khí, đạn dược tối tân khác cho Iraq, ước tính trị giá 2,3 tỉ USD. Cuối tháng 12-2011, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng thông báo ký hợp đồng 3,5 tỉ USD cung cấp hệ thống lá chắn tên lửa cho Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

“Động thái của Washington là nhằm thiết lập một rào chắn chống Iran, ngấm ngầm hỗ trợ các nước Ả Rập đối phó với Iran”- trang Political dẫn lời một chuyên gia ở Washington nhận định về ý nghĩa đằng sau việc Mỹ công bố các hợp đồng bán vũ khí.

Không chỉ ở Trung Đông, các nhà thầu Mỹ đang chiếm lĩnh thị trường vũ khí châu Á vốn là khách hàng truyền thống của châu Âu. Theo báo Guardian, Nhật sẽ mua 42 máy bay chiến đấu F-35 của Lockheed Martin với giá 2,73 tỉ USD (65 triệu USD/chiếc). Đây là hợp đồng bán máy bay chiến đấu F-35 thứ hai của Mỹ ở châu Á trong hơn bốn năm qua. Năm 2007, Úc đã đặt hàng 24 chiếc F-35s. Canberra mới đây còn tiết lộ có thể đặt hàng tổng cộng 100 chiếc.

Washington còn lấy đi của châu Âu hai khách hàng tiềm năng là Singapore và Hàn Quốc. Hai quốc gia này đã bỏ qua hai loại chiến đấu cơ của châu Âu là Typhoon và Rafale để chọn mua F-15. Hãng tin Channelnewsasia cho biết Singapore có khả năng đặt hàng thêm 100 chiếc máy bay tàng hình F-35 của Mỹ trong vài năm tới. F-35 chiếm ưu thế cạnh tranh nhờ kỹ thuật tàng hình và điện tử hiện đại, hệ thống rađa và các bộ phận cảm biến tối tân.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất