29/03/2022 21:50 GMT+7

Chất lượng hàng Việt phải tiệm cận hơn với hàng hóa quốc tế

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Sau một năm bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao 2022 được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của hơn 520 doanh nghiệp, gần 100 khách mời trung ương và các tỉnh, thành.

Chất lượng hàng Việt phải tiệm cận hơn với hàng hóa quốc tế - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp nhận chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng tin tưởng và bình chọn năm 2022 - Ảnh: T.Q

Tối 29-3, 524 doanh nghiệp đã được Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao trao giấy chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng tin tưởng và bình chọn.

Đây là những doanh nghiệp được lựa chọn từ danh sách 2.830 doanh nghiệp được nhắc tên trong tất cả các nhóm sản phẩm của cuộc khảo sát, với gần 30.000 lượt bầu chọn thuộc đa dạng ngành nghề, lĩnh vực, như bánh kẹo; thực phẩm đóng hộp; thực phẩm tươi, đông lạnh; thực phẩm khô, đồ ăn liền; đồ uống không cồn; rượu, bia; sản phẩm vải sợi, cao su; may, thêu; hóa mỹ phẩm; trang sức; dược phẩm; nhựa gia dụng; kim khí gia dụng...

Có 689 doanh nghiệp đạt đủ tỉ lệ người tiêu dùng bầu chọn thuộc 49 tỉnh/thành, trong đó có 87 doanh nghiệp mới đạt lần đầu và 95 doanh nghiệp tạm rời khỏi danh sách bình chọn năm 2020. Đặc biệt, có 33 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn liên tiếp 26 năm.

Sau một thời gian đầy biến động do ảnh hưởng dịch COVID-19, ban tổ chức xác định bước sang năm 26, chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao cần đáp ứng hơn nữa tinh thần hàng Việt khi người tiêu dùng cũng khắt khe hơn, đòi hỏi hàng Việt phải tiệm cận về mặt chất lượng với hàng hóa của khu vực và thế giới. 

Do đó, đại diện Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết từ năm 2022, hội sẽ giúp doanh nghiệp sử dụng được kết quả nghiên cứu thị trường để xây dựng kế hoạch kinh doanh, tiếp thị và bán hàng đạt hiệu quả tốt hơn, ổn định hơn. 

Với thị trường nội địa, ngoài việc cung cấp thông tin khảo sát người tiêu dùng theo dạng “nhật ký tiêu dùng” thường xuyên, hội sẽ tổ chức chương trình đối tác bán lẻ với một số hệ thống siêu thị cam kết hợp tác với hội và dành ưu tiên nhập hàng có danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao. 

Ban nghiên cứu thị trường cũng cung cấp thông tin phân tích thị trường xuất khẩu và kết nối các thị trường xuất khẩu trọng điểm…

Cuộc khảo sát người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2022 được tổ chức thực hiện trong hơn 2 tháng, thu nhận được 13.648 phiếu khảo sát, trong đó có hơn 7.000 phiếu online thuộc 60 tỉnh/thành trên cả nước. 

300 gia vị 300 gia vị 'nội' tại hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao

TTO - Gần 300 loại gia vị khác nhau từ mọi miền sẽ hội tụ tại Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, dự kiến tổ chức ở TP.HCM từ ngày 26-4 đến 1-5 tại nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11).

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên