10/08/2021 12:56 GMT+7

Charlie Nguyễn, Nguyễn Quang Dũng, Leon Le dạy điện ảnh, quyên 120 triệu cho người khó khăn

MI LY
MI LY

TTO - Thời giãn cách, ngành điện ảnh gần như ngưng trệ. Nhưng nhiều nghệ sĩ đã tận dụng thời gian này để học hỏi thêm kiến thức mới và quyên góp tiền để giúp đỡ những anh em trong nghề gặp khó khăn.

Charlie Nguyễn, Nguyễn Quang Dũng, Leon Le dạy điện ảnh, quyên 120 triệu cho người khó khăn - Ảnh 1.

Một buổi học giữa những người làm phim được tổ chức vừa qua - Ảnh: XINÊ HOUSE

Từ ngày 28-7 đến 8-8, Xinê House tổ chức khóa đào tạo trực tuyến "Vitamin C+reative" với 12 buổi học dành cho các nhà làm phim, người hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh tại Việt Nam. Chương trình quy tụ nhiều nhà làm phim người Việt và gốc Việt uy tín trong giới điện ảnh.

Đạo diễn Charlie Nguyễn chia sẻ về vai trò của nhà sản xuất sáng tạo. Nhà quay phim Lý Thái Dũng nói về cách kiến tạo một khung hình đẹp. Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ nói về vai trò của thiết kế sản xuất trong điện ảnh. Họa sĩ Tạ Quốc Kỳ Nam chia sẻ kinh nghiệm thiết kế poster phim điện ảnh. Nhạc sĩ Trần Hữu Tuấn Bách nói về quá trình soạn nhạc phim điện ảnh Tiệc trăng máu.

Về lĩnh vực phim làm lại, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói về kinh nghiệm bản địa hóa 2 phim Tiệc trăng máuTháng năm rực rỡ. Đạo diễn Võ Thạch Thảo chia sẻ về chuyển thể kịch bản truyền hình với Cây táo nở hoa Gạo nếp gạo tẻ.

Từ nước Mỹ, đạo diễn Leon Lê nói về chỉ đạo diễn xuất trong phim Song Lang, còn đạo diễn Bảo Nguyễn thuật lại tiến trình sáng tạo một dự án ở Hollywood qua phim tài liệu Be Water (vừa nhận đề cử giải Emmy).

Charlie Nguyễn, Nguyễn Quang Dũng, Leon Le dạy điện ảnh, quyên 120 triệu cho người khó khăn - Ảnh 2.

Hậu trường phim "Tiệc trăng máu" - Ảnh: ĐPCC

Chị Trần Thị Hải Yến, trưởng ban điều hành của Xinê House, cho biết việc tổ chức khóa đào tạo xuất phát từ trăn trở của chính các nhà làm phim trong mùa dịch. 

Chị Hải Yến chia sẻ: "Sản xuất phim và sản phẩm truyền thông đều đòi hỏi đội ngũ lớn, từ 30 - 120 người. Trong thời giãn cách tại TP.HCM, tất cả các đoàn đều phải ngừng lại. Nhiều dự án phải chuyển sang các công việc có thể làm trực tuyến như phát triển dự án, hậu kỳ. Điều này dẫn đến việc nhiều anh chị em đảm nhiệm công việc trường quay như kỹ thuật, tổ máy, thiết kế phục trang, trang điểm... không có việc làm. 

Từ trăn trở ấy, Xinê House mong muốn thực hiện một hoạt động để hỗ trợ mọi người, ít nhất là giữ được tinh thần tích cực và cung cấp thêm được kiến thức, kinh nghiệm của người đã lăn lộn trong ngành. Thật may mắn vì các anh chị đạo diễn, DOP, nhà soạn nhạc, thiết kế sản xuất, thiết kế... đã đồng hành và tạo nên những buổi đào tạo chân thành, sôi nổi và đầy cảm hứng".

Charlie Nguyễn, Nguyễn Quang Dũng, Leon Le dạy điện ảnh, quyên 120 triệu cho người khó khăn - Ảnh 3.

Nhóm "Chia sẻ cùng anh em làm phim” đưa thực phẩm đến gia đình cần hỗ trợ - Ảnh: XINÊ HOUSE

Bên cạnh mục đích chia sẻ kiến thức, số tiền 120 triệu đồng thu được sau 12 buổi học sẽ được Xinê House đóng góp vào quỹ Hỗ trợ cộng đồng Fimmaker COVID-19, nhằm giúp đỡ các nhân sự ngành phim đang gặp khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Quỹ sẽ dùng số tiền để mua lương thực, thực phẩm và mang đến tận nhà cho gia đình khó khăn.

Chị Hải Yến cho biết: "Số tiền 120 triệu đồng không phải là giá trị thiết thực duy nhất mà chương trình để lại nhiều ý nghĩa cho cả người nghe, các diễn giả và người tổ chức. 

Qua khóa đào tạo, các thành viên của chúng tôi, từ người sáng lập là đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đến những tình nguyện viên phụ trách kỹ thuật, trả lời email hay quản trị fanpage, người dẫn chương trình cũng nhận được năng lượng tích cực, cảm thấy mình có ích".

Trước đó, hồi tháng 7, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng một số bạn bè khởi xướng quỹ này. Quỹ đã quyên góp được hơn 1 tỉ đồng và hỗ trợ được gần 1.000 người. Các nghệ sĩ Mỹ Tâm, Việt Hương, Thanh Hằng, Thu Trang, Tiến Luật, Jun Phạm... và nhiều nhà hảo tâm đã chung tay đóng góp.

Nguyễn Quang Dũng: Nguyễn Quang Dũng: 'Việc thiện nguyện không phải cuộc thi đua'

TTO - Tối 16-7, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng công bố số tiền các đồng nghiệp, khán giả ủng hộ cho Quỹ hỗ trợ Filmmaker là 807.200.000 đồng. Số tiền này sẽ giúp cho khoảng 538 nhân viên đoàn phim đang gặp nhiều khó khăn vì đại dịch.

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên