07/10/2019 12:54 GMT+7

Chấp nhận thách thức dễ thương: Làm gì đó để thay đổi môi trường

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Mỗi bức ảnh gửi đến là một thông điệp bảo vệ môi trường, có bức ảnh xóa 'điểm đen' nơi con sông ngập rác, xóa bỏ quảng cáo trên bức tường lem luốc thành bức tường bích họa đầy màu sắc.

Chấp nhận thách thức dễ thương: Làm gì đó để thay đổi môi trường - Ảnh 1.

Các em nhỏ tại Trường THCS Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội hào hứng vẽ tranh làm đẹp cho ngôi trường - Ảnh: HÀ THANH

Sáng 7-10 tại Trường THCS Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội), Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn, Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn tổ chức lễ tổng kết cuộc thi ảnh "Thách thức để thay đổi" năm 2019.

Sau 5 tháng, có 434 tác phẩm được gửi về từ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, thu hút 5,9 triệu lượt người tiếp cận, hơn 1 triệu lượt người tương tác trên mạng xã hội.

Mỗi bức ảnh là một câu chuyện đẹp, lan tỏa rộng khắp đến cộng đồng mạng như câu chuyện của anh Y Hlý Niê Kdăm (Đắk Lắk) trở thành người truyền cảm hứng đến nhiều đoàn viên, thanh niên tại buôn làng nơi anh sinh sống, một mình anh xóa 15 điểm đen về rác tại địa phương.

Hay ngay khi hình ảnh con sông Chà Và (tỉnh Sóc Trăng) ngập rác đăng tải trên cộng đồng mạng, sau giờ làm đoàn viên thanh niên địa phương đã đến ngay địa điểm này dọn rác đến tận đêm khuya.

Chấp nhận thách thức dễ thương: Làm gì đó để thay đổi môi trường - Ảnh 2.

Trao giải nhất cuộc thi ảnh "Thách thức để thay đổi" cho bức ảnh Xây nhà cho người mẹ bệnh tật một nách nuôi ba con nhỏ Lương Thị Vân, người dân tộc Thái, Nghệ An - Ảnh: HÀ THANH

Chung cuộc, giải nhất cuộc thi trị giá 10 triệu đồng trao cho bức ảnh "Xây nhà cho người mẹ bệnh tật một nách nuôi ba con nhỏ Lương Thị Vân, người dân tộc Thái" (tác giả Phan Thị Giang, tỉnh Nghệ An).

Hai giải nhì trị giá 5 triệu đồng/giải thuộc về bức ảnh "Phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong việc bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa" (Đoàn thanh niên cơ quan Tỉnh đoàn Hà Tĩnh) và "Dọn rác, bêtông hóa con đường và vẽ tranh bích họa dọc con đường" (TP.HCM).

Chấp nhận thách thức dễ thương: Làm gì đó để thay đổi môi trường - Ảnh 3.

"Người truyền cảm hứng" Y Hlý Niê Kdăm (Đắk Lắk) chia sẻ về nỗ lực tuyên truyền xóa "điểm đen" rác thải - Ảnh: HÀ THANH

Ngoài ra trao 3 giải ba trị giá 3 triệu đồng/giải, 4 giải khuyến khích, 3 giải thuộc về bức ảnh có lượt bình chọn cao nhất.

Đặc biệt, tại lễ trao giải "người truyền cảm hứng" Y Hlý Niê Kdăm (Đắk Lắk) chia sẻ về hành trình nỗ lực xóa "điểm đen" rác thải làm thay đổi nhận thức của đoàn viên, thanh niên tại địa phương.

"Người truyền cảm hứng" Y Hlý Niê Kdăm (Đắk Lắk) chia sẻ về hành trình nỗ lực xóa "điểm đen" rác thải tại buôn làng - Clip: HÀ THANH

Tham gia công tác Đoàn từ năm 2013, điều đầu tiên đập vào mắt Kdăm là ba con đường dẫn vào trung tâm xã đều có bãi rác. "Làm sao tuyên truyền được? Từ năm 2014 tôi bắt đầu làm, vận động đoàn viên, thanh niên làm trong vòng 4 tháng", Kdăm chia sẻ.

Dọn rác nhưng điều quan trọng là tìm ra nguyên nhân, từ nguyên nhân tạo động lực để buôn làng thay đổi, Kdăm bắt đầu tuyên truyền từ giới trẻ giúp họ thay đổi thói quen ban đầu. Mỗi lần có hoạt động giao lưu với các đội trong xã, anh luôn nhắc nhở các em học sinh thay đổi nhận thức về môi trường.

"Thay đổi nhận thức từ bây giờ tạo tương lai sáng hơn, không còn rác thải nữa", Kdăm quả quyết.

Chấp nhận thách thức dễ thương: Làm gì đó để thay đổi môi trường - Ảnh 5.

Thanh niên tham gia vẽ tranh làm đẹp cho trường học - Ảnh: HÀ THANH

Cô giáo Cô giáo 'dụ' học trò đem pin đổi kẹo bảo vệ môi trường

TTO - Đó là hoạt động thân thiện để bảo vệ môi trường, vừa được cô trò Trường THCS Hà Huy Tập (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) phát động trong những ngày qua.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên