31/12/2023 20:36 GMT+7

Chào năm mới 2024!

Dưới những chùm pháo hoa rực rỡ, người dân, du khách cùng nhau đón chào năm mới, ước mong một năm 2024 bình an, thịnh vượng.

Pháo hoa mừng năm mới tại TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Pháo hoa mừng năm mới tại TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Tối 31-12, hàng ngàn người dân đổ về khu vực trung tâm các thành phố lớn như TP.HCM, Cần Thơ... để xem pháo hoa, chờ đón năm mới. Tại Hà Nội, dù thành phố không bắn pháo hoa, hàng ngàn người vẫn kéo về khu vực hồ Hoàn Kiếm để đón chào năm mới 2024.

Tại TP.HCM, vào khoảng 16h30, mưa lớn trút xuống khu vực các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, TP Thủ Đức (TP.HCM), rồi sau đó lan ra quận 1, Phú Nhuận... khiến nhiều người lo lắng bị lỡ "bữa tiệc" pháo hoa. Tuy nhiên, về tối thời tiết TP.HCM ổn định, mát mẻ, trời không mưa, gió nhẹ nên người dân đổ về trung tâm chờ xem pháo hoa mừng năm mới. Ai cũng tranh thủ có mặt sớm để chọn cho mình vị trí đẹp nhất.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ 19h, dòng người đổ về khu vực trung tâm ngày càng đông. Các tuyến đường như Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi (quận 1), Bến Vân Đồn (quận 4), xe cộ ùn ứ cục bộ.

Tại công viên bến Bạch Đằng, nhiều bạn trẻ có mặt từ rất sớm để ăn uống, vui chơi. Phía bên kia bờ Thủ Thiêm, công viên bờ sông Sài Gòn cũng thu hút đông đảo người dân.

"Tranh thủ trời tạnh mưa, tôi cùng bạn ra đây từ lúc 18h30. Chúng tôi tranh thủ đi dạo một vòng rồi tìm vị trí ngồi trước. Mấy dịp khác ra trễ là không có chỗ hoặc chỗ không đẹp.

Mấy năm trước lễ là tôi về quê, năm nay quyết định ở lại Sài Gòn xem bắn pháo hoa cùng. Sau lễ là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhiều ngày, tôi về thăm gia đình sau, vừa tránh kẹt xe vừa có nhiều lựa chọn hơn", bạn Ngọc Trâm (quận Bình Thạnh) chia sẻ.

Tối 31-12, chương trình đếm ngược Countdown chào mừng năm mới 2024 diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khoảng 20h30, người dân rất khó khăn khi di chuyển trên khu vực này.

Ở khu vực trung tâm, hầu như người dân phải chôn chân tại chỗ vì không còn một khoảng trống nào để có thể di chuyển.

Pháo hoa rực sáng tại Phú Quốc, Kiên Giang - Ảnh: MINH KHÁNH

Pháo hoa rực sáng tại Phú Quốc, Kiên Giang - Ảnh: MINH KHÁNH

Pháo hoa mừng năm mới tại TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Pháo hoa mừng năm mới tại TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Pháo hoa bùng cháy bên bờ sông Sài Gòn, TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Pháo hoa bùng cháy bên bờ sông Sài Gòn, TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Tại TP Cần Thơ, lúc 21h30, người dân và du khách được thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm cao mừng kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc trung ương (1-1-2004 - 1-1-2024) và đón mừng năm mới - ẢNH: CHÍ QUỐC

Tại TP Cần Thơ, lúc 21h30, người dân và du khách được thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm cao mừng kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc trung ương (1-1-2004 - 1-1-2024) và đón mừng năm mới - ẢNH: CHÍ QUỐC

Bạn trẻ lưu lại kỷ niệm dưới pháo hoa chào năm mới - Ảnh: HẢI QUỲNH

Bạn trẻ lưu lại kỷ niệm dưới pháo hoa chào năm mới - Ảnh: HẢI QUỲNH

Chụp ảnh kỷ niệm vào thời khắc năm cũ chuyển sang năm mới - Ảnh: THANH HIỆP

Chụp ảnh kỷ niệm vào thời khắc năm cũ chuyển sang năm mới - Ảnh: THANH HIỆP

Một đôi bạn trẻ trao cho nhau nụ hôn khi bước sang năm mới 2024, ảnh chụp tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh: HUY QUÂN

Một đôi bạn trẻ trao cho nhau nụ hôn khi bước sang năm mới 2024, ảnh chụp tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh: HUY QUÂN

Dòng người đổ về khu vực trung tâm TP.HCM lúc 19h - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Dòng người đổ về khu vực trung tâm TP.HCM lúc 19h - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Biển người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội để đón chào năm mới 2024 - Ảnh: HUY QUÂN

Biển người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội để đón chào năm mới 2024 - Ảnh: HUY QUÂN

Một gia đình đón năm mới tại bờ hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: HUY QUÂN

Một gia đình đón năm mới tại bờ hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: HUY QUÂN

Đường Đồng Khởi hướng ra công viên bến Bạch Đằng ken đặc xe, nhiều người nôn nóng phải leo lên lề - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Đường Đồng Khởi hướng ra công viên bến Bạch Đằng ken đặc xe, nhiều người nôn nóng phải leo lên lề - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Nhiều bạn trẻ chen chân tại khu vực gần sân khấu Countdown ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để có vị trí tuyệt vời nhất chào mừng năm mới - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Nhiều bạn trẻ chen chân tại khu vực gần sân khấu Countdown ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để có vị trí tuyệt vời nhất chào mừng năm mới - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Tại công viên bến Bạch Đằng, nhiều bạn trẻ có mặt từ rất sớm để ăn uống, vui chơi - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Tại công viên bến Bạch Đằng, nhiều bạn trẻ có mặt từ rất sớm để ăn uống, vui chơi - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Ngọc Trâm (phải) cùng bạn lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm trong ngày cuối cùng của năm - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Ngọc Trâm (phải) cùng bạn lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm trong ngày cuối cùng của năm - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Đường Tôn Đức Thắng ken đặc xe cộ, từ 20h, các tuyến đường quanh trung tâm quận 1 sẽ bắt đầu cấm xe để phục vụ hoạt động bắn pháo hoa - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Đường Tôn Đức Thắng ken đặc xe cộ, từ 20h, các tuyến đường quanh trung tâm quận 1 sẽ bắt đầu cấm xe để phục vụ hoạt động bắn pháo hoa - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Nhiều người dân đến với công viên bờ sông Sài Gòn chưa biết địa điểm gửi xe nằm ở xa khu vực công viên, nên khi đến lối vào công viên phải quay đầu gây ùn tắc giao thông - Ảnh: THANH HIỆP

Nhiều người dân đến với công viên bờ sông Sài Gòn chưa biết địa điểm gửi xe nằm ở xa khu vực công viên, nên khi đến lối vào công viên phải quay đầu gây ùn tắc giao thông - Ảnh: THANH HIỆP

Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, dân quân tự vệ nỗ lực điều phối giao thông ngay cổng ra vào công viên bờ sông Sài Gòn - Ảnh: THANH HIỆP

Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, dân quân tự vệ nỗ lực điều phối giao thông ngay cổng ra vào công viên bờ sông Sài Gòn - Ảnh: THANH HIỆP

Vợ chồng anh Jason (du khách người Mỹ) xuống phố để trải nghiệm các hoạt động countdown tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: THANH HIỆP

Vợ chồng anh Jason (du khách người Mỹ) xuống phố để trải nghiệm các hoạt động countdown tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: THANH HIỆP

Phía bên kia bờ Thủ Thiêm, công viên bờ sông Sài Gòn cũng thu hút đông đảo người dân đến vui chơi chờ xem pháo hoa - Ảnh: PHAN MINH ĐĂNG

Phía bên kia bờ Thủ Thiêm, công viên bờ sông Sài Gòn cũng thu hút đông đảo người dân đến vui chơi chờ xem pháo hoa - Ảnh: PHAN MINH ĐĂNG

Lúc 22h, công viên bến Bạch Đằng chật kín người dân - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Lúc 22h, công viên bến Bạch Đằng chật kín người dân - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Phố đi bộ Nguyễn Huệ quá đông, nhiều người dân chọn phương án "picnic" tại chỗ - Ảnh: THANH HIỆP

Phố đi bộ Nguyễn Huệ quá đông, nhiều người dân chọn phương án "picnic" tại chỗ - Ảnh: THANH HIỆP

TP.HCM bất ngờ mưa lớn trắng trời, bắn pháo hoa giao thừa vẫn bình thườngTP.HCM bất ngờ mưa lớn trắng trời, bắn pháo hoa giao thừa vẫn bình thường

Chiều 31-12, nhiều nơi tại TP.HCM có mưa lớn như đang giữa mùa mưa, giúp không khí dịu mát hơn sau một ngày nắng nóng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên