10/06/2024 10:58 GMT+7

Chàng sinh viên bách khoa làm nước giặt, nước rửa chén, các bà các chị mê

Nước giặt, nước rửa chén của chàng sinh viên bách khoa đã được bán cho một số tiệm tạp hóa ở các tỉnh miền Tây, TP.HCM và Bình Định.

Ngô Trần Bảo Việt - sinh viên năm 3, Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ngô Trần Bảo Việt - sinh viên năm 3, Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Từ chỗ làm nước giặt cho người thân sử dụng, chàng sinh viên năm 3 Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã quyết tâm khởi nghiệp với việc thương mại hóa sản phẩm này.

Ngô Trần Bảo Việt hiện là sinh viên năm 3 ngành kỹ thuật hóa học Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). Chàng sinh viên trẻ cho biết thời gian ban đầu nghiên cứu, bạn gặp nhiều khó khăn như phải tìm hiểu rõ nguyên liệu từ các tài liệu trong và ngoài nước, mua và thử nghiệm nguyên liệu.

Trải qua nhiều lần thất bại, Việt mới cho ra công thức hoàn chỉnh.

Các bạn trẻ bây giờ rất năng động, có nhiều bạn đem kiến thức trong nhà trường ứng dụng vào cuộc sống, khao khát làm ra những sản phẩm thực tế đóng góp cho xã hội. Bên cạnh việc nghiên cứu khoa học thì bạn cũng tự học, tự tìm tòi để tạo ra sản phẩm có công thức riêng. Điều đó rất đáng quý.

PGS.TS Nguyễn Đình Quân

Tự làm nước giặt, nước rửa chén

Do gia đình có đông thành viên, nhằm giúp mẹ giảm kinh phí trong việc mua nước giặt sử dụng, Ngô Trần Bảo Việt đã tự làm ra nước giặt và nước rửa chén. Việt cho biết đầu năm 2024 bạn đã nghiên cứu ra công thức nước giặt hoàn chỉnh, thiết kế logo, chọn mẫu chai và sau đó sản xuất ra thị trường.

"Nhà dì tôi có tiệm tạp hóa nên lúc đầu tôi đưa sản phẩm cho dì bán thử, tôi cũng nhờ mọi người trong gia đình cùng tiếp thị sản phẩm giúp. Ngoài ra, gần nhà có khu trọ, tôi cũng đưa thử sản phẩm cho mọi người sử dụng, thấy thích họ cũng ủng hộ tôi", Việt nói.

Theo Việt, các nguyên liệu để làm ra nước giặt bao gồm chất hoạt động bề mặt lành tính và có khả năng tẩy quần áo, hương liệu phù hợp sở thích người dùng, độ pH lành tính da tay. Trong đó, thành phần quan trọng là chất hoạt động bề mặt dùng để làm sạch quần áo.

"Sản phẩm của tôi có khả năng làm sạch và lưu hương. Hiện tôi đã bán được 600 chai các loại, cung cấp cho một số tiệm tạp hóa ở các tỉnh miền Tây, TP.HCM và tỉnh Bình Định", Việt chia sẻ.

Việt có nước rửa chén hương chanh và nước giặt hương hoa, dung tích từ 750ml - 3,8 lít. Hiện giá thành sản phẩm nước giặt bán ra thị trường dao động từ 99.000 đồng - 110.000 đồng/chai tùy loại. Còn nước rửa chén giá 20.000 đồng/chai.

Ứng dụng nhiều môn học khác nhau

Sinh viên Ngô Trần Bảo Việt (khoa kỹ thuật hoá học) giới thiệu với PGS.TS Nguyễn Đình Quân những mẫu mã của sản phẩm - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Sinh viên Ngô Trần Bảo Việt (khoa kỹ thuật hoá học) giới thiệu với PGS.TS Nguyễn Đình Quân những mẫu mã của sản phẩm - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ngô Trần Bảo Việt cho hay bạn đã ứng dụng các môn học như kinh tế, chuyên môn về hóa chất, hóa mỹ phẩm, quản lý sản xuất... vào quá trình sản xuất cũng như cung cấp mô hình kinh doanh, tối ưu hóa vốn đầu tư, tính toán chi tiêu sao cho hợp lý.

Việt bộc bạch: "Tôi chọn khởi nghiệp nhưng không chú tâm đến lợi nhuận, giá bán rẻ nên doanh thu mỗi tháng được khoảng 7 - 8 triệu đồng. Số tiền này tuy không nhiều nhưng cũng đủ giúp tôi trang trải cuộc sống và phục vụ cho việc học tập. Mong muốn của tôi tạo ra sản phẩm hợp túi tiền và chất lượng cho người tiêu dùng. Và cũng muốn thử sức va chạm, giúp bản thân trưởng thành và tự tin hơn".

PGS.TS Nguyễn Đình Quân, trưởng phòng thí nghiệm nhiên liệu sinh học và Biomass, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết sản phẩm của Việt có nhiều ưu điểm so với các sản phẩm thương mại trên thị trường.

"Sản phẩm tuy không mới nhưng bình dân, thiết thực trong cuộc sống, được chăm chút kỹ càng. Đáng khen ngợi ở tinh thần vừa học vừa hành của Việt, bạn đã vận dụng kỹ năng giải quyết vấn đề và kiến thức nền tảng vào sản xuất", thầy Quân nói.

Thầy Quân cũng mong rằng với những bạn sinh viên "dám nghĩ, dám làm" như thế này thì nhà trường, thầy cô giáo cũng cần có những động viên, khuyến khích để các bạn phát huy trong học tập và nghiên cứu.

Trong quá trình nghiên cứu, các chỉ số của sản phẩm cũng đã được các giảng viên đánh giá về mức độ an toàn sử dụng. Hiện tại, Việt đã gửi mẫu đi kiểm nghiệm và mong muốn đăng ký bản quyền riêng.

Dự định trong tương lai chàng sinh viên năm 3 sẽ cố gắng cải tiến đa dạng sản phẩm, tiếp tục khởi nghiệp. Ngoài ra bạn cũng sẽ tìm nơi làm việc, học hỏi thêm kinh nghiệm để có thể tự tin mở rộng, phát triển dự án khởi nghiệp này.

Nhiều khách hàng thân thiết

Cô Trần Thị Ngà (ngụ thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết là khách hàng thân thiết của Việt từ khi bạn ra sản phẩm đến giờ.

"Biết được sản phẩm của Việt qua người quen giới thiệu, ban đầu tôi lấy thử số lượng ít về bán lại cho bà con. Sau khi dùng họ thấy thích, thơm, sạch và giá lại rẻ nên tôi lấy nhiều hơn. Cứ cách 5 - 10 ngày tôi lại nhờ Việt gửi xe đò ra Bình Định từ 2 - 4 thùng để bán. Cháu nó trẻ mà có đam mê vậy thì tốt", cô Ngà nói.

Sinh viên năm nhất làm hệ thống bán hàng tự động tích hợp AISinh viên năm nhất làm hệ thống bán hàng tự động tích hợp AI

Các sinh viên năm nhất của Viện Công nghệ thông minh và tương tác (Đại học Kinh tế TP.HCM) đã chế tạo máy bán nước tự động theo cảm xúc người mua, máy bán mì tự động, máy bán trà trái cây tự động…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên