
Ông Yaniv Hayoun mặc chiếc áo dính máu khi xuống sân bay Ben Gurion ngày 30-9 - Ảnh: INSTAGRAM
Theo Hãng tin AFP, ngày 1-10, Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết ông sẽ trao Huân chương Anh hùng dân sự cho 4 công dân Israel đã tham gia ứng cứu trên chuyến bay của Flydubai, góp phần khống chế cơ phó và ngăn máy bay rơi.
"Các bạn đã đặt bản thân vào nguy hiểm để cứu người khác và ngăn chặn một thảm họa khủng khiếp. Hôm nay, cả thế giới đã nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ và dũng cảm của Israel", ông Herzog tuyên bố.
"Tôi tự hào về các bạn và thay mặt Israel gửi lời cảm ơn tới các bạn", ông nói thêm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp ông Yaniv Hayoun tại sân bay Ben Gurion ngày 30-9 - Ảnh: FACEBOOK
Theo AFP, trong số những người được vinh danh có Yaniv Hayoun, thợ sửa ống nước. Khi sự cố xảy ra, ông Hayoun đã xông vào buồng lái, đánh và ghì cơ phó xuống.
Sau đó ông đã kéo cần điều khiển, giúp máy bay bay lên trước khi một phi công khác tiếp quản. Ông kể rằng ông biết phải làm gì nhờ từng xem chương trình về tai nạn hàng không.
Khi trở về Israel hôm 30-9, ông Hayoun vẫn đang mặc chiếc áo dính máu và được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đích thân ra đón tại sân bay Ben Gurion.
Một hành khách khác là Tzvika Manes, một lãnh đạo doanh nghiệp. Theo báo Israel Hayom và Globes, ông giữ vị trí Giám đốc điều hành (CEO) tại Barak Capital Underwriting.
Sau khi vợ ông phát hiện bất thường và báo động, ông Manes đã cùng ông Hayoun lao tới khống chế cơ phó. Ông kể nhóm hành khách sau đó dùng dây tai nghe để trói cơ phó lại.
Asaf Rejwan cũng là một trong những hành khách tham gia khống chế cơ phó. Ông kể lúc máy bay gặp nạn, ông đã hành động theo bản năng.
"Chúng tôi cảm thấy bất lực, lơ lửng giữa không trung và tôi không biết tìm ai giúp đỡ. Nhưng tất cả chỉ còn là bản năng: sống sót, cứu gia đình, mọi người và những đứa trẻ", ông nói.
Người thứ tư là Shota Musayev, nha sĩ. Sau khi cơ phó bị khống chế, ông Musayev đã sơ cứu cơ trưởng Smit Machchhar, người bị đâm trọng thương.
Một số nguồn tin Israel cho biết ông Musayev cũng hỗ trợ những hành khách khác khống chế và trói cơ phó, trước khi chuyển sang chăm sóc cơ trưởng bị thương.
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ngày 1-10 thông báo đã mở cuộc điều tra, trong đó không loại trừ khả năng có yếu tố khủng bố trong vụ việc.
Theo một công tố viên của UAE, cuộc điều tra sẽ làm rõ liệu vụ việc có liên quan đến "hoạt động hoặc ý đồ khủng bố" hay không.
Giới chức Israel cũng gọi đây là "một âm mưu tấn công khủng bố", song Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng vẫn "còn quá sớm" để xác định ai đứng sau vụ việc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận