16/09/2023 10:56 GMT+7

Chẩn đoán sai khiến tôi bệnh nặng thêm, kiện bác sĩ được không?

Tôi bị đau đầu gối, không đi nổi. Tôi đến bệnh viện T. trong TP.HCM để khám. Bác sĩ chẩn đoán sai khiến tôi mất tiền điều trị nhưng bệnh nặng thêm.

Chẩn đoán sai khiến tôi mất tiền điều trị nhưng bệnh nặng thêm, kiện bác sĩ được không? - Ảnh minh họa: NGỌC THÀNH

Chẩn đoán sai khiến tôi mất tiền điều trị nhưng bệnh nặng thêm, kiện bác sĩ được không? - Ảnh minh họa: NGỌC THÀNH

Tôi bị đau đầu gối, không đi nổi. Tôi đến bệnh viện T. tại TP.HCM để khám. Bác sĩ yêu cầu tôi chụp X-quang. Sau khi xem phim chụp, bác sĩ nói tôi bị thoái hóa khớp gối, phải tiêm H.A, tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (hai loại thuốc để điều trị bệnh trên có giá gần 30 triệu đồng).

Tôi chấp nhận điều trị bằng phương pháp trên nhưng không khỏi. Tôi tới bệnh viện Y. để chụp MRI thì bác sĩ cho biết chỉ bị đau gối liên quan đến dây chằng. Chỉ sau 3 tuần điều trị dây chằng, tôi hồi phục được 90% và đi lại tốt.

Tôi liên hệ phản hồi bệnh viện T. về việc chẩn đoán sai hình ảnh dẫn đến việc tôi phải chịu tổn thất về tinh thần và tiền của nhưng bệnh nặng thêm, phía bệnh viện T. vẫn phớt lờ, không ý kiến gì.

Vậy tôi có thể khiếu nại hoặc khởi kiện bác sĩ của bệnh viện T. không? Bệnh viện T. có trách nhiệm gì trong việc này?

Một bạn đọc ở TP.HCM gửi câu hỏi tới Tuổi Trẻ Online.

- Luật sư Nguyễn Phong Phú (Đoàn luật sư TP.HCM) tư vấn:

Luật sư Nguyễn Phong Phú

Luật sư Nguyễn Phong Phú

Theo nội dung bạn trình bày và yêu cầu tư vấn về việc khiếu nại, khởi kiện đối với bác sĩ và bệnh viện T., Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23-11-2009, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 21/2027/QHH14 ngày 24-11-2017 quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh như sau:

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về khám bệnh, chữa bệnh; việc tố cáo và giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh là tranh chấp liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh giữa các đối tượng sau đây:

a) Người bệnh, người đại diện của người bệnh.

b) Người hành nghề.

c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh được giải quyết như sau:

a) Các bên tranh chấp có trách nhiệm tự hòa giải.

b) Trường hợp hòa giải không thành, các bên có quyền khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật.

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp về khám, chữa bệnh là 5 năm kể từ khi sự việc xảy ra.

Căn cứ vào quy định trên, bạn hoàn toàn có quyền khiếu nại, khởi kiện tranh chấp, yêu cầu xác định trách nhiệm và bồi thường (nếu có) đối với bác sĩ và bệnh viện T..

Mời bạn đọc gửi câu hỏi để được luật sư tư vấn

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Bạn đọc vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Sao qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn.

Bị chẩn đoán sai, nhiều trẻ sơ sinh mắc sốt xuất huyết nguy kịchBị chẩn đoán sai, nhiều trẻ sơ sinh mắc sốt xuất huyết nguy kịch

TTO - Vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhỏ dưới 12 tháng tuổi bị sốt xuất huyết nặng, nguyên nhân là do phòng khám tư, cơ sở y tế chẩn đoán sai bệnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên