31/08/2012 01:10 GMT+7

Chẩn đoán hình ảnh theo phương pháp mới

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo PNAS)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo PNAS)

TT - Các nhà khoa học thuộc Đại học Johns Hopkins đã tạo ra một loại protein sau khi đưa vào cơ thể và được kích hoạt dưới tia cực tím sẽ có thể cho biết vị trí cơ thể đang mắc bệnh.

Trong quá trình phát triển, duy trì và tái sinh các mô trong cơ thể thì sự tái cấu trúc của collagen là một điều tất yếu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bệnh lý thì sự tái cấu trúc collagen có thể diễn tiến nhanh và bất thường. Các nhà khoa học đã tổng hợp ra chất collagen mimetic peptides (CMPs) có khả năng gắn với những collagen bất thường này và từ đó giúp việc định vị nơi tổn thương được thực hiện dễ dàng.

Bước đầu họ đã thành công trong việc dùng CMPs trong việc truy tìm ung thư tụy, tuyến tiền liệt và sự phát triển xương bất thường trên mô hình thử nghiệm động vật.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo PNAS)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên