Đặc biệt, tỉ lệ hủy chuyến của các hãng đều đã giảm chỉ còn 0,4% (giảm so với mức 0,5% số chuyến bay bị hủy của tháng 8-2014), không có chuyến bay bị hủy vì lý do thương mại.
Vasco có tỉ lệ hủy chuyến nhiều nhất cũng chỉ 0,9% chuyến bay của hãng này trong cả tháng, VNA và JP đều có 0,4% chuyến bay bị hủy, VJA có 0,7% chuyến bay bị hủy.
Trong tháng 9-2014, cả bốn hãng thực hiện 13.182 chuyến bay trong tháng, trong đó có 1.308 chuyến bay bị chậm, chiếm 9,9%, giảm so với tỉ lệ 13,8% của tháng 8-2014.
JP có tỉ lệ chậm chuyến cao nhất trong các hãng hàng không với 19%, trong khi đó VJA có 15,4% chuyến bay bị chậm.
Tỉ lệ chuyến bay bị chậm do máy bay về muộn trong tháng cũng giảm từ 8,6% trong tháng 8 xuống còn 6,2% chuyến bay trong tháng 9.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận