
Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (TP Phủ Lý, Hà Nam) bị chậm tiến độ cả chục năm - Ảnh: NAM TRẦN
Mới đây nhất liên quan tới dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao đã gây lãng phí vốn nhà nước lên tới hơn 4.000 tỉ đồng cho thấy tình trạng lãng phí là rất đáng lo ngại.
Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao phải điều chỉnh tổng mức đầu tư lên tới gần 7.000 tỉ đồng, nhưng lại không chứng minh và giải trình được khối lượng phát sinh do "tính chất đặc thù".
Dự án không chỉ bị chậm tiến độ hơn 10 năm, xây xong nhưng chỉ sử dụng một phần nhỏ, còn lại để không. Vì thế Bộ Ngoại giao phải xin ý kiến dừng chủ trương đầu tư và cho cơ chế xử lý, điều chuyển dự án sang cho một tập đoàn nhà nước quản lý.
Chúng ta không thể chấp nhận tình trạng đầu tư những dự án ngàn tỉ đồng với bao kỳ vọng nhưng rồi lại phải ngồi lại giải quyết các dự án dở dang, phát sinh vốn, không hiệu quả, "đắp chiếu". Giải quyết hậu quả của các dự án này không chỉ tốn kém về vật chất mà còn cả tâm sức, trí tuệ trong khi lẽ ra phải dành để đầu tư, phát triển các dự án khác.
Như dự án Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 - hai dự án chậm tiến độ kéo dài suốt cả chục năm, nhiều lần gia hạn tiến độ và từng bị bỏ hoang, gây ra lãng phí tới 1.200 tỉ đồng.
Thay vì hoàn thành và đưa vào hoạt động khám chữa bệnh đúng hạn, các cơ quan chức năng đã phải dồn sức gỡ từng việc một. Trực tiếp Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, cùng một tổ công tác được thành lập. Nhiều lần các lãnh đạo xuống dự án và làm việc với các bộ ngành để tháo gỡ, tái khởi động với mục tiêu vận hành vào cuối năm nay.
Cần nhắc lại, Chính phủ đã rất quan tâm tháo gỡ cho các dự án tồn đọng vướng mắc, cho 12 đại dự án thua lỗ và yếu kém ngành công thương. Con số tổng hợp có tới 3.000 dự án tồn đọng... cần được giải quyết.
Hay để tháo gỡ các dự án khác, Chính phủ đề xuất một luật sửa nhiều luật liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, địa chất khoáng sản, quy hoạch... Cùng với đó là đề xuất dự thảo nghị quyết của Quốc hội các chính sách đặc thù tháo gỡ vướng mắc trong các dự án đất đai tại các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án ở các tỉnh.
Những dự án đầu tư không hoàn thành đúng hạn đã làm hao kiệt nguồn lực, dứt khoát không để tái diễn trong thời gian tới. Vì thế, cùng với yêu cầu phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra vấn đề phải đẩy mạnh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng phí.
Bởi nếu vẫn còn những dự án "đắp chiếu", sử dụng nguồn lực kém hiệu quả, lãng phí, không đóng góp cho tăng trưởng mà còn làm cho hiệu quả đầu tư, sử dụng đồng vốn bị giảm xuống. Đó là điều chúng ta phải hạn chế tối đa, thậm chí không được phép để xảy ra trong giai đoạn tăng tốc phát triển tới đây. Muốn vậy cần phải có quyết sách đúng, làm quyết liệt và hoàn thành đúng hạn.
NGỌC AN ghi
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận