09/08/2020 09:25 GMT+7

Chăm chút cho kỳ thi an toàn

MINH KHUÊ
MINH KHUÊ

TTO - Ngày 8-8, hình ảnh dễ nhận thấy nhất tại các địa điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 cả nước là cảnh thí sinh đeo khẩu trang, xếp hàng đo thân nhiệt để vào làm thủ tục dự thi.

Chăm chút cho kỳ thi an toàn - Ảnh 1.

Thí sinh được nhận diện trước khi nhận thẻ dự thi tại điểm Trường THPT Lương Văn Can, Q.8, TP.HCM trong ngày tập trung nghe phổ biến quy chế - Ảnh: NHƯ HÙNG

Bên trong cổng trường, học sinh không được tụ tập, phải ngồi giãn cách cũng là 'đặc trưng' của kỳ thi năm nay. Vậy là, ngoài nỗi lo về kỳ thi quan trọng trước ngưỡng cửa cuộc đời, những cô cậu học trò dù cười rất tươi nhưng vẫn còn một nỗi lo khác khi tình hình dịch bệnh phức tạp.

Và để hạn chế thấp nhất rủi ro do dịch bệnh, các phụ huynh bên ngoài cổng trường cũng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Các cán bộ làm công tác coi thi cũng tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của ngành y tế. 

Một số nơi còn lắp máy sát khuẩn, phục vụ nước rửa tay trước các cửa phòng thi cho thí sinh sử dụng... Tất cả đều chung tay cho một kỳ thi an toàn, để thí sinh an tâm làm bài và đạt được kết quả cao nhất.

Chăm chút cho kỳ thi an toàn - Ảnh 2.

Tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh rửa tay tại điểm thi Trường Nguyễn Hữu Thọ, Q.4, TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Chăm chút cho kỳ thi an toàn - Ảnh 3.

Thí sinh đến điểm thi THPT Gia Định, TP.HCM làm thủ tục dự thi chiều 8-8 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chăm chút cho kỳ thi an toàn - Ảnh 4.

Đo thân nhiệt cho cán bộ coi thi ở Quảng Nam - Ảnh: ĐỨC TÀI

Chăm chút cho kỳ thi an toàn - Ảnh 5.

Điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Quảng Nam đặt máy rửa tay sát khuẩn tự động để cán bộ, thí sinh rửa tay - Ảnh: LÊ TRUNG

Chăm chút cho kỳ thi an toàn - Ảnh 6.

Phụ huynh mang khẩu trang đội mưa chờ đón thí sinh tại một điểm thi ở Q.8, TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Chăm chút cho kỳ thi an toàn - Ảnh 7.

Cán bộ coi thi tại điểm thi Trường THPT Lương Văn Can Q.8, TP.HCM bỏ điện thoại vào hộp để niêm phong trong thời gian làm nhiệm vụ - Ảnh: NHƯ HÙNG

Chăm chút cho kỳ thi an toàn - Ảnh 8.

Thí sinh ở Hà Nội rửa tay sát khuẩn trước khi vào điểm thi - Ảnh: NAM TRẦN

Chăm chút cho kỳ thi an toàn - Ảnh 9.

Một thí sinh (điểm thi THPT Chu Văn An, Hà Nội) cầm theo một chiếc quạt để làm mát - Ảnh: Nguyễn Khánh

Hơn 26.000 thí sinh không thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do ảnh hưởng COVID-19 Hơn 26.000 thí sinh không thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do ảnh hưởng COVID-19

TTO - Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, có 26.186 thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 nhưng sẽ không dự thi trong đợt 1 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều nhất là ở Đà Nẵng và Quảng Nam.

MINH KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên