10/06/2022 19:08 GMT+7

Cha mẹ giăng biểu ngữ trước điểm thi đại học, tuyên bố con gái từ nay được phép hẹn hò

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Một gia đình ở Trung Quốc đã đánh dấu việc kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học khắc nghiệt bằng cách giăng biểu ngữ trước điểm thi, tuyên bố từ giờ con gái họ đã được phép yêu đương.

Cha mẹ giăng biểu ngữ trước điểm thi đại học, tuyên bố con gái từ nay được phép hẹn hò - Ảnh 1.

Gia đình giăng biểu ngữ trước điểm thi để chúc mừng con gái thi xong đại học, cho phép con mình kiếm bạn trai - Ảnh: TOUTIAO

Ngày 8-6, ngày cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc, một gia đình ở thành phố Mangshi, tỉnh Vân Nam, đã có mặt tại điểm thi để mừng con gái họ là Huang Luyao vượt qua kỳ thi gắt gao.

Trong đoạn video quay lại cảnh tượng này, một người đàn ông trong gia đình cầm vật dụng giống cái chũm chọe nhỏ để cổ vũ, trong khi hai người thân khác cầm biểu ngữ ghi: "Mừng Huang hoàn thành kỳ thi, từ giờ con có thể hẹn hò".

"Không quan trọng con đạt điểm cao hay thấp vì chúng ta rất yêu con", một trong những người thân nói với Huang.

Huang tỏ ra ngại ngùng trước màn cổ vũ của người thân, nhưng cũng bật cười và vẫy tay chào gia đình trước khi ôm lấy bà ngoại.

Cha mẹ giăng biểu ngữ trước điểm thi đại học, tuyên bố con gái từ nay được phép hẹn hò - Ảnh 2.

Huang (ngoài cùng bên phải) vừa vui vừa ngại ngùng trước màn cổ vũ của gia đình - Ảnh: TOUTIAO

Kỳ thi đại học được xem là một trong những kỳ thi quan trọng nhất đời người ở Trung Quốc, yêu cầu học sinh phải ôn luyện trong nhiều năm. Hầu hết các trường cấm học sinh yêu đương trước ngưỡng cửa quan trọng này, vì lo ngại sao nhãng học tập.

Một gia đình ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, cũng chúc mừng con gái họ là Deng Ziling theo cách tương tự. "Chúc mừng con đã thoát khỏi gian khổ! Hãy theo học một trường đại học tốt và có một mối quan hệ tốt!".

Cha mẹ giăng biểu ngữ trước điểm thi đại học, tuyên bố con gái từ nay được phép hẹn hò - Ảnh 3.

Một gia đình ở tỉnh Thiểm Tây cũng chúc mừng con gái thi xong đại học và cổ vũ cô yêu đương - Ảnh: TOUTIAO

"Con bé đã phải chịu rất nhiều áp lực trong kỳ thi và chúng tôi muốn con bé vui vẻ hơn khi nó thi xong", dì của Deng nói với báo SCMP.

"Tôi muốn con bé vào được trường đại học mơ ước và tìm được một người bạn trai tốt", truyền thông địa phương dẫn lời cha của Deng.

Deng cho biết cô rất xúc động trước tình cảm mà gia đình dành cho mình, nhưng cũng thừa nhận cô khá ngại ngùng trước các bạn cùng lứa.

12 triệu học sinh Trung Quốc mang xét nghiệm âm tính đi thi đại học 12 triệu học sinh Trung Quốc mang xét nghiệm âm tính đi thi đại học

TTO - Ngày 7-6, gần 12 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học (gaokao) trong bối cảnh nước này đang dần mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa do đại dịch COVID-19. Có nhiều trường giữ học sinh ở trường nhiều tuần để ôn thi và phòng dịch.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên