07/06/2022 20:10 GMT+7

12 triệu học sinh Trung Quốc mang xét nghiệm âm tính đi thi đại học

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ngày 7-6, gần 12 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học (gaokao) trong bối cảnh nước này đang dần mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa do đại dịch COVID-19. Có nhiều trường giữ học sinh ở trường nhiều tuần để ôn thi và phòng dịch.

12 triệu học sinh Trung Quốc mang xét nghiệm âm tính đi thi đại học - Ảnh 1.

Học sinh làm xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Kinh trong ngày thi tuyển sinh đại học 7-6 - Ảnh: AFP

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, có khoảng 11,93 triệu học sinh tham gia kỳ thi năm nay, nhiều hơn 1,15 triệu so với năm ngoái. Đây là năm thứ 3 kỳ thi gaokao, được đánh giá là mang tính quyết định đối với tương lai của nhiều thanh niên Trung Quốc, diễn ra trong giai đoạn dịch COVID-19.

Kỳ thi năm nay chỉ bị hoãn 1 tháng tại Thượng Hải, nơi vừa mở cửa trở lại từ đầu tháng 6-2022. Năm 2020, kỳ thi bị hoãn 1 tháng trên toàn quốc.

Các cơ quan chức năng địa phương đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ về đi lại, y tế, an toàn và nhắc nhở các thí sinh tuân thủ quy định về chống dịch, bảo vệ sức khỏe trong kỳ thi, theo báo Global Times.

"Con tôi đã gửi thông tin y tế gồm xét nghiệm âm tính trong 48 giờ theo yêu cầu của cơ quan giáo dục địa phương", một phụ huynh ở Bắc Kinh nói và cho biết các học sinh được yêu cầu theo dõi sức khỏe trong 14 ngày trước kỳ thi. 

Chính quyền một số khu vực cũng tổ chức xe đưa học sinh tại vùng kiểm soát dịch đi xét nghiệm.

Các thành phố khác cũng áp dụng các biện pháp tương tự, trong đó Trùng Khánh lập các điểm xét nghiệm xung quanh các trường học để xét nghiệm cho học sinh.

12 triệu học sinh Trung Quốc mang xét nghiệm âm tính đi thi đại học - Ảnh 2.

Các học sinh bước vào điểm thi đại học tại tỉnh Giang Tô - Ảnh: AFP

"Tôi vẫn còn lo lắng dù đã chuẩn bị kỹ. Việc bị phong tỏa ở trường trong 40 ngày đã cho tôi động lực, chúng tôi có thể tập trung vào việc học", một học sinh tên Zhu Yongtao tại Thâm Quyến nói trên báo Washington Post

Trường của Zhu cũng như nhiều trường khác ở Trung Quốc đã tự "phong tỏa" trong vài tuần qua, trong đó học sinh và giáo viên không được rời khỏi trường, để đảm bảo cuộc thi suôn sẻ.

Tuy nhiên, năm nay vẫn có khoảng 120 học sinh phải thi trong các điểm cách ly và 700 học sinh làm bài trong điều kiện gần như phong tỏa, theo Bộ Giáo dục Trung Quốc. Khoảng 12 học sinh dương tính với COVID-19 tại Bắc Kinh, Liêu Ninh và Tứ Xuyên thi tại các bệnh viện dã chiến.

Ngày 7-6, Trung Quốc cho biết ghi nhận thêm 209 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ, trong đó gồm 57 ca có triệu chứng và 152 ca không có triệu chứng, giảm so với 171 ca ngày trước đó. Thủ đô Bắc Kinh chỉ ghi nhận thêm 2 ca lây nhiễm cộng đồng không có triệu chứng, còn Thượng Hải có thêm 3 ca lây nhiễm cộng đồng có triệu chứng.

12 triệu học sinh Trung Quốc mang xét nghiệm âm tính đi thi đại học - Ảnh 3.

Các thí sinh chuẩn bị bước vào cuộc thi tại tỉnh Liêu Ninh - Ảnh: AFP

12 triệu học sinh Trung Quốc mang xét nghiệm âm tính đi thi đại học - Ảnh 4.

Các học sinh xếp hàng vào một điểm thi ở Bắc Kinh ngày 7-6 - Ảnh: REUTERS

12 triệu học sinh Trung Quốc mang xét nghiệm âm tính đi thi đại học - Ảnh 5.

Học sinh ra về sau bài thi đầu tiên ngày 7-6 tại tỉnh Giang Tô - Ảnh: AFP

12 triệu học sinh Trung Quốc mang xét nghiệm âm tính đi thi đại học - Ảnh 6.

Các phụ huynh đứng chờ trước một điểm thi đại học ở Bắc Kinh ngày 7-6 - Ảnh: AFP

Bắc Kinh mở đợt xét nghiệm mới, Thượng Hải hoãn thi đại học vì COVID-19 Bắc Kinh mở đợt xét nghiệm mới, Thượng Hải hoãn thi đại học vì COVID-19

TTO - Ngày 7-5, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, triển khai đợt xét nghiệm hàng loạt mới, đóng cửa thêm nhiều tuyến xe buýt và ga tàu điện nhằm tránh việc phải phong tỏa toàn thành phố như Thượng Hải.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên