25/11/2014 09:46 GMT+7

​Cha chất rơm đốt con phỏng nặng

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TT - Đến chiều 24-11, cháu Bùi Khắc Vinh (7 tuổi) vẫn đang được điều trị tại khoa bỏng - chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Sản - nhi Nghệ An.

Cháu Vinh tại Bệnh viện Sản - nhi Nghệ An - Ảnh: Doãn Hòa

Cháu Vinh bị phỏng do bị cha là ông Bùi Khắc Thế (40 tuổi, ngụ xóm 4, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) nóng giận chất rơm đốt.

Bà Nguyễn Thị Xuân (vợ ông Thế) kể lại: sáng 20-11, cháu Vinh có lấy của bà nội một gói mì ăn liền. Bực tức vì con lấy gói mì của bà, ông Thế dùng rơm trong nhà chất dưới chân cháu Vinh rồi châm lửa đốt, khiến cháu bị phỏng cả hai chân.

May mà bà con hàng xóm thấy được, nhanh chóng dập lửa đưa cháu Vinh đi cấp cứu ở trạm y tế xã rồi chuyển lên huyện. Sau ba ngày điều trị không có chuyển biến, cháu Vinh được chuyển về Bệnh viện Sản - nhi Nghệ An.

Bác sĩ Lê Như Hùng, khoa bỏng - chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Sản - nhi Nghệ An, cho biết: “Bệnh nhi Vinh bị bỏng lửa ở hai đùi, hai cẳng chân và vùng sinh dục. Diện tích bỏng sâu từ 20-30%, mất tổ chức dưới da, bị bỏng độ III - độ IV”.

Người dân cho biết gia đình ông Thế có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân ông năm 2012 bị tai nạn giao thông, di chứng là nhiều lúc mất kiểm soát hành vi. Người vợ vì thế phải gánh vác toàn bộ gia đình, đi làm thuê tận Đắk Lắk để nuôi cả nhà. 

Xem clip Cháu bé 7 tuổi bị bỏng nặng vì cha chất rơm đốt:

Phim do Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện
DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên