10/04/2012 18:30 GMT+7

Phạt tù bà mẹ nhẫn tâm đốt con

THANH TÚ
THANH TÚ

TTO - Ngày 10-4, Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) đã mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hương vì đã dùng xăng đốt con ruột là Lê Thị Ngọc Muội (12 tuổi) làm em bị phỏng nặng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hương hai năm tù giam về hành vi nhẫn tâm này.

Nợ bạn 100.000 đồng, con gái bị mẹ tưới dầu đốt

855LpaUv.jpgPhóng to

Nguyễn Thị Thanh Hương trước tòa

Theo cáo trạng, tối 5-1 khi phát hiện Muội thiếu nợ một chủ đại lý vé số 70.000 đồng, bà Hương đã chửi mắng, đánh đập con, sau đó tưới dầu lên người Muội định châm lửa đốt.

Nghe tiếng kêu cứu của Muội, nhiều hàng xóm đã chạy qua giải cứu.

Tuy nhiên, khi mọi người trở về nhà, bà Hương tiếp tục châm lửa đốt làm cháu Muội bị phỏng nặng, phải đi cấp cứu.

Kết quả giám định pháp y, cháu Muội bị thương tật vĩnh viễn 23,3%.

Từ thông tin này, nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ đã lên án hành động của bà Hương, đồng thời hỗ trợ cháu Muội số tiền 1,1 triệu đồng. Đại diện báo Tuổi Trẻ đã chuyển số tiền nói trên đến tận tay cháu Muội.

THANH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên