
Ông Danny Le - Tổng giám đốc Tập đoàn Masan - Ảnh: MSN
Cụ thể, ông Danny Le - Tổng giám đốc của Masan Group (MSN) - vừa đăng ký với Ủy ban Chứng khoán việc mua vào 5 triệu cổ phiếu MSN trong thời gian từ ngày 16-3 đến 14-4-2026.
Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu ông Danny Le nắm giữ sẽ tăng từ 3,95 triệu đơn vị, tương đương 0,26% vốn điều lệ, lên gần 8,95 triệu đơn vị, tương đương khoảng 0,59%.
Mục đích giao dịch được công bố là đầu tư và gia tăng tỉ lệ sở hữu tại doanh nghiệp. Giá trị giao dịch dự kiến theo mệnh giá vào khoảng 50 tỉ đồng.
Động thái mua thêm cổ phiếu của CEO Masan diễn ra ngay sau pha "nằm sàn" trong phiên giảm điểm kỷ lục của VN-Index hôm 9-3.
Theo kế hoạch kinh doanh đã công bố, Masan đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 93.500 - 98.000 tỉ đồng, tăng khoảng 15 - 20% so với năm trước.
Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số dự kiến đạt 7.250 - 7.900 tỉ đồng, tương ứng mức tăng 7 - 17%.
Giữa lúc thị trường chứng khoán rung lắc mạnh, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và người nhà cùng có động thái mua vào cổ phiếu quy mô lớn.
Đơn cử ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu của Vietjet Air (mã VJC) từ ngày 13-3 tới 11-4. Với thị giá khoảng 153.500 đồng/cổ phiếu, giá trị giao dịch ước tính khoảng 310 tỉ đồng.
Ở nhóm thép, ông Trần Vũ Minh - con trai Chủ tịch Trần Đình Long, cũng đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu của Hòa Phát Group (mã HPG) trong giai đoạn từ ngày 12-3 tới 10-4.
Với giá đóng cửa 27.000 đồng/đơn vị, ước tính ông Minh có thể phải bỏ hơn 1.300 tỉ đồng để thực hiện giao dịch.
Động thái mua vào của lãnh đạo doanh nghiệp trong thời điểm thị trường biến động mạnh thường được xem là tín hiệu thể hiện niềm tin vào triển vọng dài hạn của doanh nghiệp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận