09/02/2026 06:38 GMT+7

CĐV Thái Lan kêu gọi bóng đá nước nhà... ngừng học theo Nhật Bản

Một cuộc tranh luận sôi nổi diễn ra trên các chuyên trang và diễn đàn bóng đá Thái Lan, khi đông đảo người hâm mộ bóng đá nước này phản đối chính sách "học theo người Nhật".

CĐV Thái Lan kêu gọi bóng đá nước nhà... ngừng học theo Nhật Bản - Ảnh 1.

HLV người Nhật Bản Ishii Masatada liên tục thất bại tại Thái Lan - Ảnh: FAT

Cuộc tranh luận này nổ ra sau khi HLV người Nhật Bản Masatada Ishii bị CLB Pathum United sa thải chỉ sau 3 tháng dẫn dắt CLB Thái Lan.

Và đây là lần thứ 2 liên tiếp ông Ishii bị sa thải ở xứ sở chùa vàng. Trước đó vào tháng 10-2025, ông Ishii đã bị Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải vì thành tích sa sút của đội tuyển quốc gia nước nhà. 

Cụ thể, ông Ishii đã không thể giúp Thái Lan vô địch ASEAN Cup, đồng thời họ chơi khá bết bát ở vòng loại Asian Cup. 

Nếu nói về thành tích, cả ông Ishii lẫn người đồng hương trước đó là Akira Nishino (2019-2021) đều kém xa vị chiến lược gia người Brazil - ông Mano Polking (2021-2023). Với ông Polking, Thái Lan vô địch AFF Cup 2 lần.

Điều đó không khỏi đặt ra một câu hỏi, liệu bóng đá Thái Lan có phù hợp với các HLV người Nhật Bản?

Buriram Prankster, fanpage bóng đá lớn bậc nhất Thái Lan, bình luận: "Các HLV người Nhật Bản có lẽ không phù hợp với bóng đá Thái Lan. Những người giỏi nhất của Nhật Bản đều không thể hiện được đẳng cấp tại đây".

Trên diễn đàn thể thao Pantip, chủ đề này cũng được khơi lên. "Tôi biết người Nhật Bản rất giỏi, và bóng đá Thái Lan luôn cố gắng học theo họ. Nhưng vấn đề là dường như hai bên không phù hợp với nhau", một CĐV nói.

Thể thao Thái Lan và Nhật Bản tồn tại một mối quan hệ đặc biệt trong khoảng một thập niên qua, đó là quan hệ học hỏi. Người Thái theo chân người Nhật ở rất nhiều môn thể thao, từ bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông cho đến bóng đá.

Ở Thai League, từ lâu đã có nhiều HLV người Nhật sang làm việc, như Sugao Kambe (Sukothai) hay Makoto Teguramori (từng dẫn dắt PG Pathum)...

Nhiều cầu thủ Thái Lan cũng sang Nhật Bản thi đấu, từ Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan cho đến lứa hiện tại như Supachok Sarachat...

Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định rằng riêng ở bóng đá, Thái Lan... chẳng học được gì từ Nhật Bản. 

"Có quá nhiều thứ khác nhau giữa Thái Lan và Nhật Bản, như thể thao học đường, xã hội, đẳng cấp bóng đá vốn có... Tôi nghĩ đã đến lúc Thái Lan nên chọn một con đường khác hơn", một CĐV khác bình luận trên Pantip. 

CĐV Thái Lan kêu gọi bóng đá nước nhà... ngừng học theo Nhật Bản - Ảnh 3.Dư luận Thái Lan: 'Chúng ta đã không còn đứng đầu ở bất kỳ môn bóng đá nào'

Kết thúc Giải futsal châu Á 2026, dư luận Thái Lan phải thừa nhận một sự thật cay đắng là họ không còn đứng đầu ở bất kỳ nội dung nào của môn bóng đá.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất