15/10/2021 19:08 GMT+7

CDC Hà Nội: Toàn thành phố đều là 'vùng xanh'

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - CDC Hà Nội vừa có báo cáo về việc đánh giá phân vùng thủ đô theo nghị quyết 128 của Chính phủ. Với việc trong 2 tuần qua ghi nhận 8 ca COVID-19 trong cộng đồng trên tổng số hơn 8,3 triệu dân, toàn TP Hà Nội sẽ là vùng xanh.

CDC Hà Nội: Toàn thành phố đều là vùng xanh - Ảnh 1.

Hàng quán Hà Nội đã được phục vụ tại chỗ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tối 15-10, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn ký báo cáo kết quả đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 xét theo các tiêu chí 1 và 2 của nghị quyết 128 của Chính phủ. 

Theo đó, CDC Hà Nội đã thực hiện đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn TP với các tiêu chí 1 (về tỉ lệ mắc mới tại cộng đồng; dân số; thời gian) tiêu chí 2 (về độ bao phủ vắc xin). Kết quả của TP Hà Nội qua đánh giá như sau:

Trong 2 tuần gần đây, Hà Nội có 2 phường ghi nhận ca COVID-19 trong cộng đồng là phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm) và La Khê (Hà Đông).

Cụ thể, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm có số ca mắc ghi nhận tại cộng đồng trong 2 tuần qua là 1 ca, dân số: 5.716 người. Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần: 9 (mức 1).

Tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin phòng COVID-19: 95%

Như vậy, CDC đánh giá cấp độ dịch của phường trên ở cấp độ 1.

Tại phường La Khê, quận Hà Đông có 3 ca COVID-19 ghi nhận ngoài cộng đồng trong 2 tuần qua, trên tổng số 39.335 dân. Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần: 4 (mức 1)

Tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin phòng COVID-19: 98%. Như vậy, phường trên cũng được xếp ở cấp độ 1, dù có ca COVID-19 trong cộng đồng.

Như vậy, hiện nay 579/579 xã, phường ở Hà Nội đều được xếp ở cấp độ 1 - vùng xanh. 30/30 quận, huyện Hà Nội cũng ở vùng xanh.

Trên toàn TP Hà Nội, trong 2 tuần qua ghi nhận 8 ca COVID-19 trong cộng đồng trên tổng 8.367.300 triệu người. Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần: khoảng 0,025 (mức 1).

Tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin phòng COVID-19: 98%. 

Với thống kê trên, CDC cho biết, toàn TP Hà Nội thuộc vùng xanh khi quy chiếu với quy định từ nghị quyết 128 của Chính phủ.

Vì sao Hà Nội vẫn chưa bỏ các chốt kiểm soát ra, vào thành phố? Vì sao Hà Nội vẫn chưa bỏ các chốt kiểm soát ra, vào thành phố?

TTO - Hiện nay, chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ vào TP Hà Nội vẫn đang hoạt động, chưa tháo gỡ theo tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ. Giới chuyên gia cho biết Hà Nội là thủ đô nên cần làm gương cho các tỉnh khác noi theo.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên