
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án - Ảnh: CA LINH
Ngày 2-9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ tổ chức khởi công dự án cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ khu tái định cư Trường đại học Y Dược Cần Thơ đến khu tái định cư Cửu Long.
Ông Phạm Minh Trí, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, cho hay dự án có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 74,3 tỉ đồng, tổng chiều dài tuyến 155m.
Trên tuyến có một cầu bê tông cốt thép là cầu Trần Bạch Đằng với chiều dài khoảng 44,6m, chiều rộng 14m. Điểm đầu của dự án tiếp giáp với đường Trần Bạch Đằng thuộc phường Tân An, điểm cuối giao với đường Làng Hoa thuộc phường Long Tuyền, TP Cần Thơ.
Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo thêm hướng kết nối giao thông giữa phường Tân An và phường Long Tuyền, kết nối các khu dân cư, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị.
Đáng chú ý, đây là dự án từng kéo dài nhiều năm. Cầu Trần Bạch Đằng khởi động năm 2016 và thi công năm 2018 do Ban Quản lý dự án 2 (cũ) làm chủ đầu tư.

Ông Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: CA LINH
Tuy nhiên, từ khi thi công và trải qua nhiều năm, công trình chỉ đóng được vài cây cọc rồi ngưng đến nay. Khu vực dự án cỏ dại mọc um tùm, trở thành nơi hoang vắng.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Chí Hùng - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ - nhấn mạnh: "Dự án được phê duyệt đầu tư năm 2016 và đã triển khai thi công nhưng phải tạm dừng do một số khó khăn, vướng mắc.
Việc khởi công trở lại hôm nay thể hiện quyết tâm của thành phố trong tháo gỡ, xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài; đồng thời sớm hoàn thiện kết nối giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và tạo thêm động lực phát triển cho khu vực".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận