13/03/2023 05:27 GMT+7

Cầu thủ Trung Quốc đánh nhau như xã hội đen Hong Kong

Bóng đá Trung Quốc lại bị chỉ trích là 'xấu xí', với màn rượt đuổi đánh nhau của cầu thủ hai đội ở giải Taizhou Cup diễn ra ngày 12-3.

Đánh nhau như phim ở giải bóng đá Trung Quốc - Nguồn: new.qq.com

Bóng đá Trung Quốc thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vụ đánh nhau và bị báo chí nước nhà chỉ trích là "bạo lực Trung Quốc". 

Mới đây ở giải bóng đá Taizhou Cup, sự cố bạo lực khác lại diễn ra khiến cộng đồng mạng sửng sốt. 

Đó là trận đấu giữa Jiaojiang với Tiantai Hehe. Chỉ sau 56 phút, Jiaojiang đã chơi áp đảo hoàn toàn và dẫn trước 7-0. 

Khi ấy giữa các cầu thủ trên sân đã xảy ra xô xát kịch liệt và cuối cùng tất cả thành viên ban huấn luyện cũng lao vào đánh nhau. 

Sân bóng bỗng trở thành "chiến địa" với hàng chục người đấm đá nhau như trong phim xã hội đen Hong Kong. 

Đoạn video về "cuộc chiến MMA trên sân bóng" đã bị người hâm mộ quay lại và đăng tải trên mạng xã hội. Báo chí Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích về hành vi bạo lực của các cầu thủ ở trận này. 

Trang new.qq.com bình luận: "Một vụ bê bối khác trong bóng đá Trung Quốc, trong trận ở Taizhou Cup được tổ chức tại tỉnh Chiết Giang. Giữa hai bên đã xảy ra ẩu đả và sân vận động ngay lập tức biến thành chiến trường". 

Còn cư dân mạng Trung Quốc cũng phê phán: "Có rất nhiều vấn đề phổ biến ở các giải đấu bóng đá nhỏ ở Trung Quốc. Mọi người không phân biệt được đâu là thi đấu nghiêm túc, với phạm lỗi nặng và trả thù. Mọi người quá chú trọng đến kết quả mà bỏ qua tinh thần thể thao". 

Xem pha hứng hụt bóng rồi đá phản lưới nhà Xem pha hứng hụt bóng rồi đá phản lưới nhà 'khó đỡ' của thủ môn Trung Quốc

TTO - Thủ môn người Trung Quốc Lipan He vừa có pha đốt lưới nhà khó đỡ nhất trong năm. Anh đưa tay đón hụt khiến quả bóng rơi trúng chân đi luôn vào lưới trong trận Guangzhou FC thảm bại 0-5 trước Johor DT ngày 15-4 ở AFC Champions League.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên