26/12/2021 08:59 GMT+7

Cầu thủ Mukhaled Al-Raqadi qua đời vì đột quỵ lúc khởi động

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - CLB Muscat đã xác nhận cầu thủ Mukhaled Al-Raqadi đã qua đời vì đột quỵ lúc đang khởi động trên sân chuẩn bị cho một trận đấu tại Giải bóng đá vô địch Oman (OPL).

Cầu thủ Mukhaled Al-Raqadi qua đời vì đột quỵ lúc khởi động - Ảnh 1.

Cầu thủ Mukhaled Al-Raqadi đã qua đời vì đột quỵ - Ảnh: TWITTER

Hậu vệ 29 tuổi Mukhaled Al-Raqadi của CLB Muscat được cho là đã đổ gục vì bất ngờ lên cơn đau tim khi đang khởi động trên sân chuẩn bị cho trận đấu với CLB Suwaiq tại OPL ngày 23-12. Anh lập tức được đưa đến bệnh viện gần đó bằng xe cấp cứu nhưng không còn cứu được nữa. Cầu thủ này đã qua đời không lâu sau khi xe cấp cứu đến được bệnh viện.

"CLB Muscat và tất cả những người liên quan xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình Mukhaled Al-Raqadi", đoạn thông báo của CLB Muscat viết.

Đột quỵ tim đang trở thành nỗi ám ảnh với các cầu thủ bóng đá thời gian qua. Trước đó chỉ hai ngày, làng bóng đá thế giới đau buồn khi cầu thủ 23 tuổi người Croatia Mario Cacic cũng đã đổ gục trong buổi tập của CLB NK Nehaj (Croatia) rồi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Sau đó, Mario Cacic cũng đã qua đời.

Còn tại VCK Euro 2020, khán giả khắp thế giới đã chết lặng khi chứng kiến tuyển thủ Đan Mạch Christian Eriksen gục trên sân vì ngưng tim đột ngột giữa trận đấu với Phần Lan. Tuy nhiên, Christian Eriksen đã may mắn được cứu chữa thành công.

Ngoài ra, cũng phải kể đến trường hợp của ngôi sao người Argentina Sergio Aguero, cầu thủ cũng đã được cảnh báo về vấn đề tim mạch. Sau đó, Sergio Aguero đã phải giã từ sự nghiệp theo lời khuyên của bác sĩ.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên