02/08/2024 17:02 GMT+7

Cầu thủ 'hết đường' sử dụng chất gây nghiện ở mùa giải 2024-2025

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an sẽ phối hợp phòng chống doping và các chất gây nghiện tại các giải bóng đá quốc gia mùa 2024-2025.

Quang cảnh buổi làm việc giữa VFF và Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an - Ảnh: VFF

Quang cảnh buổi làm việc giữa VFF và Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an - Ảnh: VFF

Sáng 2-8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã có buổi làm việc nhằm nắm bắt tình hình thực tế, triển khai công tác phòng chống doping và các chất gây nghiện áp dụng cho các giải bóng đá quốc gia mùa giải 2024 - 2025.

Quyết tâm đem lại môi trường trong sạch cho bóng đá Việt Nam

Tham dự cuộc họp có ông Dương Nghiệp Khôi - tổng thư ký VFF, ông Nguyễn Văn Phú - phó trưởng ban y học, trưởng phòng y học thể thao VFF; đại tá, tiến sĩ Đặng Văn Đoàn - phó viện trưởng Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, cùng các cán bộ đại diện các phòng chức năng Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an.

Tại buổi làm việc, VFF và Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an thống nhất cao quan điểm hoạt động kiểm tra doping, kiểm tra sức khỏe bổ sung đối với các cầu thủ và các thành viên CLB cần phải được tổ chức thường xuyên. Qua đó đảm bảo môi trường bóng đá lành mạnh, không doping và an toàn sức khỏe cho các cầu thủ.

Đại tá, tiến sĩ Đặng Văn Đoàn (trái), phó viện trưởng Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, phát biểu - Ảnh: VFF

Đại tá, tiến sĩ Đặng Văn Đoàn (trái), phó viện trưởng Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, phát biểu - Ảnh: VFF

Đại tá, tiến sĩ Đặng Văn Đoàn khẳng định với bề dày kinh nghiệm và lực lượng cán bộ chuyên môn có mặt tại tất cả các tỉnh, thành trong cả nước, viện hoàn toàn tin tưởng sẽ phối hợp tốt với VFF.

Nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động phòng chống doping và các chất gây nghiện tại các giải bóng đá quốc gia, VFF và Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an thống nhất sẽ thành lập tổ công tác chuyên môn để kiểm tra sức khỏe bổ sung cho cầu thủ trong thời gian giải diễn ra.

Kiểm tra ngẫu nhiên 2-4 cầu thủ/đội bóng

Nội dung kiểm tra sẽ bao gồm khám sàng lọc, phát hiện nguy cơ chấn thương, chẩn đoán chấn thương đối với cầu thủ và có biện pháp phòng tránh - điều trị phù hợp. Lấy mẫu xét nghiệm nước tiểu/máu để phát hiện các chỉ số bất thường và các chất ma túy, chất gây nghiện thông qua lựa chọn ngẫu nhiên từ 2 đến 4 cầu thủ mỗi đội bóng. Hoặc cũng có thể không hạn chế mẫu thử trong trường hợp cần thiết.

Cầu thủ có mẫu xét nghiệm phát hiện chất ma túy, chất gây nghiện sẽ bị xử lý vi phạm và bị quản lý theo quy định tại Luật Phòng chống ma túy và nghị định số 36/2019/NĐ-CP, đồng thời bị áp dụng hình thức kỷ luật bổ sung theo quyết định kỷ luật của VFF.

Sau vụ việc 5 cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị bắt và khởi tố vì sử dụng chất gây nghiện ở V-League 2023 - 2024, sự hợp tác giữa VFF và Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an rõ ràng là rất cần thiết nhằm đem lại môi trường trong sạch cho bóng đá Việt Nam. 

Trên thực tế, việc kiểm tra doping và các chất gây nghiện tại các giải bóng đá quốc gia đã được VFF tổ chức thực hiện từ năm 2007 với trung bình trên dưới 50 mẫu thử/mùa giải.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên hoạt động này đã bị gián đoạn và sẽ được áp dụng trở lại tại mùa giải 2024 - 2025 với nhiều sửa đổi, bổ sung trong quy định về kiểm tra doping và kiểm tra sức khỏe đối với cầu thủ bóng đá.

5 cầu thủ Hà Tĩnh dính ma túy, các HLV tiết lộ hiếm thấy xét doping, chất gây nghiện5 cầu thủ Hà Tĩnh dính ma túy, các HLV tiết lộ hiếm thấy xét doping, chất gây nghiện

Nhiều HLV Việt Nam cho rằng ban tổ chức V-League cần kiểm tra doping (chất cấm), chất kích thích với cầu thủ ngay, sau vụ 5 cầu thủ Hà Tĩnh bị tạm giữ do chơi ma túy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên