30/04/2022 08:06 GMT+7

Cầu Rạch Miễu 'tê liệt' từ sáng tới chiều, đi bộ cũng không xong

ĐỨC PHÚ - MẬU TRƯỜNG - TUẤN PHÙNG - TỰ TRUNG - MINH HÒA - PHẠM TUẤN - ĐỨC TRONG
ĐỨC PHÚ - MẬU TRƯỜNG - TUẤN PHÙNG - TỰ TRUNG - MINH HÒA - PHẠM TUẤN - ĐỨC TRONG

TTO - Từ sáng sớm đến đầu giờ chiều 30-4, cầu Rạch Miễu nối giữa tỉnh Tiền Giang và Bến Tre bị “tê liệt” nhiều giờ liền bất chấp nỗ lực điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông. Nhiều hành khách bỏ xe xuống đi bộ qua cầu.

Cầu Rạch Miễu tê liệt từ sáng tới chiều, đi bộ cũng không xong - Ảnh 1.

Nhiều xe sau khi chứng kiến cảnh kẹt xe phải quay đầu - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Chị Nguyễn Thị Thắm (35 tuổi, quê Bến Tre) cùng đứa con nhỏ kéo vali lỉnh kỉnh khó nhọc lên cầu Rạch Miễu để đi về hướng Bến Tre. 

Chị Thắm cho biết được nghỉ lễ 3 ngày, sáng nay chị cùng con nhỏ đón xe đò từ TP.HCM về quê Bến Tre. Xe xuất phát từ TP.HCM lúc 6h nhưng mãi đến hơn 8h mới về đến đường dẫn lên cầu Rạch Miễu. Tại đây, chị cùng hàng chục hành khách trên xe tiếp tục chờ đợi và đường như xe không hề di chuyển được mét đường nào kể từ khi ngồi trên xe nhìn thấy cầu Rạch Miễu phía trước.

Kẹt xe nghiêm trọng trên cầu Rạch Miễu từ sáng sớm đến đầu giờ chiều trong ngày 30-4 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

"Bình thường tầm 2 tiếng là đã về đến nhà rồi, nhưng hôm nay đã hơn 4 tiếng chưa được qua cầu Rạch Miễu. Chắc phải đến tối mới tới nhà nếu tiếp tục đợi. Sợ con đói bụng, tôi đành gọi điện nhờ người nhà chạy xe máy đi rước nhưng cũng bị kẹt xe phía bên kia bờ Bến Tre. Không còn cách nào khác, tôi đành ẵm con đi bộ qua bên kìa để đi xe máy", chị Thắm nói.

Rất nhiều người như chị Thắm, đi xe đò nhưng họ không đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ nên đành xuống đi bộ. Tuy nhiên, nhiều người đi bộ vẫn không thể len qua được đoàn xe ken đặc trên cầu nên đành phải quay lại và ngồi chờ.

Cầu Rạch Miễu tê liệt từ sáng tới chiều, đi bộ cũng không xong - Ảnh 3.

Đi bộ giữa hàng ngàn xe chôn chân trên cầu Rạch Miễu - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Trong ngày 30-4, lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Tiền Giang - Bến Tre đã 5 lần chặn một luồng xe để giải phóng luồng xe còn lại. Tuy nhiên, xe cộ quá đông khiến cầu Rạch Miễu tê liệt. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu cũng đã xả trạm trong một số thời điểm sáng 30-4.

Xe cộ nối đuôi nườm nượp trên quốc lộ 1 qua Bình Thuận

Từ sáng sớm đến trưa 30-4, xe cộ hướng từ TP.HCM ra nối đuôi nườm nượp trên quốc lộ 1, đoạn qua các huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Hướng ngược lại thông thoáng.

Cầu Rạch Miễu tê liệt từ sáng tới chiều, đi bộ cũng không xong - Ảnh 4.

Xe cộ nối đuôi nhau trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo ghi nhận, phần lớn là xe ô tô nhỏ phải chạy chậm, thậm chí có đoạn ùn ứ. Đoạn đường này hẹp, mỗi khi có tai nạn nhỏ là ùn ứ ngay lập tức.

Xe hết ùn ứ khi qua khỏi trạm thu phí Sông Phan, đặt ở huyện Hàm Thuận Nam. Các nhân viên tại trạm bố trí thêm một làn phía ngược lại để giảm tải dòng xe đang ùn ứ.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cũng bố trí người và phương tiện chuyên dụng túc trực tại trạm thu phí Sông Phan để điều tiết.

Cầu Rạch Miễu tê liệt từ sáng tới chiều, đi bộ cũng không xong - Ảnh 5.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận xử lý nhanh một vụ tai nạn nhỏ trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam, tránh ùn ứ kéo dài - Ảnh: ĐỨC TRONG

Anh Nguyên cùng gia đình xuất phát tại TP.HCM bằng ô tô về Phú Yên từ lúc 5h nhưng đến hơn 11h mới thoát khỏi dòng xe ùn ứ tại trạm Sông Phan.

Anh Nguyên cho biết suốt dọc quốc lộ 1 từ Đồng Nai đến Bình Thuận thường xảy ra ùn ứ như vậy.

Sáng cùng ngày, ở Bình Thuận còn có mưa to nên xe cộ di chuyển càng khó khăn.

Trưa 30-4, đường phố Hà Nội vẫn tắc cứng vì 'cuộc đua' về quê

Trưa 30-4, hàng loạt tuyến đường tại thủ đô Hà Nội vẫn trong tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, nhiều tuyến đường hướng về phố cổ và ra khỏi nội đô đông đúc phương tiện.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại tuyến đường Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) hàng loạt người và phương tiện đã đổ xuống đường, khiến tình trạng ùn tắc kéo dài, các phương tiện di chuyển chậm.

Cầu Rạch Miễu tê liệt từ sáng tới chiều, đi bộ cũng không xong - Ảnh 6.

Phố Phan Đình Phùng hướng về phố cổ và ngoại thành Hà Nội ken kín phương tiện trưa 30-4 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Riêng tại tuyến phố Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư... hướng về cầu Chương Dương, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy để ra khỏi nội đô, tình hình giao thông vô cùng hỗn loạn. Lượng phương tiện quá đông đúc khiến dọc tuyến đường này tắc cứng, xe cộ gần như không thể di chuyển.

Tại các địa điểm vui chơi ở Hà Nội như đều đông đúc người trong trưa 30-4, riêng phố đi bộ hồ Gươm, nhà thờ Lớn Hà Nội... đông nghẹt người.

Để chào đón người dân tới vui chơi trong dịp lễ, bắt đầu từ ngày 29-4 đến 1-5 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), lễ hội quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022 với 100 gian hàng, không gian trưng bày, lễ hội sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm quà tặng du lịch của các nghệ nhân.

Cầu Rạch Miễu tê liệt từ sáng tới chiều, đi bộ cũng không xong - Ảnh 7.

Hồ Gươm Hà Nội đông nghẹt người đến vui chơi - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trong khi đó, đến 11h30 đường Vành đai 3 Hà Nội vẫn ùn tắc chiều từ Linh Đàm ra cầu Thanh Trì (chiều rời Hà Nội). Ngoài lưu lượng xe đông, vụ va chạm giữa 4 xe trên cầu Thanh Trì khiến ùn tắc kéo dài hơn.

Cầu Rạch Miễu tê liệt từ sáng tới chiều, đi bộ cũng không xong - Ảnh 8.

Dòng xe ùn ứ trên Vành đai 3 Hà Nội trưa 30-4 - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Trạm thu phí cầu Rạch Miễu liên tục xả trạm

Trưa 30-4, các đơn vị thuộc Cục Quản lý đường bộ IV (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) vừa có báo cáo nhanh về tình hình giao thông ở các tuyến đường cao tốc, quốc lộ về các tỉnh miền Tây.

Với tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, từ 6h30 đến 7h30 đoạn km35 đến nút giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận xảy ra tình trạng ù ứ. Xe cộ chạy chậm do lực lượng chức năng cẩu dải phân cách để cho xe đi vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Từ 7h30 đến 9h30 các nút giao Chơ Đệm, Bến Lức, Tân An xe lưu thông chậm do lượng xe đông. Lực lượng tuần tra và các đơn vị liên quan phối hợp điều tiết giao thông.

Từ 17 đến 22h ngày 29-4 và 6h đến 7h50 ngày 30-4, cả hai hướng trên quốc lộ 1 xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài trên các đoạn cầu Mỹ Đức Tây, cầu Phú Nhuận, cầu Bà Đắc, cầu An Cư (tỉnh Tiền Giang).

Tại quốc lộ 60 đoạn trạm thu phí và cầu Rạch Miễu ùn tắc kéo dài , trạm thu phí phải xả trạm (các làn 1, 3, 5) theo hướng Tiền Giang đi Bến Tre từ 8h08 đến 11h10. Trước đó ngày 29-4 trạm thu phí này cũng phải xả trạm đến 4 lần.

Tại quốc lộ N2, xe cộ ùn ứ tại nút giao với đường tỉnh 830 từ 5h đến 8h do lưu lượng xe đông. Còn tại quốc lộ N2B, xe cộ lưu thông bình thường.

ĐỨC PHÚ

Tài xế chạy vào làn khẩn cấp vì ùn ứ cả cây số

Nhiều tài xế chạy vào làn khẩn cấp do 'không còn kiên nhẫn' trước cảnh ùn ứ hàng km trong nhiều giờ trong sáng 30-4 trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cầu Rạch Miễu tê liệt từ sáng tới chiều, đi bộ cũng không xong - Ảnh 10.

Ùn ứ kéo dài trước trạm thu phí Long Phước sáng 30-4 - Ảnh: MINH HÒA

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online lúc 9h sáng 30-4 trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn trước trạm thu phí Long Phước, hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai, Bình Thuận lượng xe tăng đột biến, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài khoảng 1km.

Trực tiếp: Kẹt cứng ở cầu Rạch Miễu, hàng chục ngàn phương tiện xếp hàng dài

Các xe nối đuôi nhau nhích từng chút một rất khó khăn, "bò" chậm chạp... Nhiều tài xế "không kiên nhẫn" đã bất chấp, chạy vào làn đường khẩn cấp để di chuyển nhanh hơn.

Còn trên quốc lộ 1 (đoạn qua TP Long Khánh, Đồng Nai, cuối cao tốc Long Thành - Dầu Giây) cũng xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài tới khoảng 3km. Người dân đi xe máy, ô tô di chuyển khó khăn để về các tỉnh miền Trung.

Cầu Rạch Miễu tê liệt từ sáng tới chiều, đi bộ cũng không xong - Ảnh 12.

Kẹt xe hàng cây số trước trạm thu phí Long Phước ( trên đường cao tốc hướng từ TP.HCM đi Long Thành - Dầu Giây) lúc 10h15 sáng 30-4 - Ảnh: T.T.D.

Theo một đại diện Cục cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an, sáng nay (30-4), lượng phương tiện của người dân đi chơi lễ tăng đột biến trong ngày đầu tiên nghĩ lễ. Trạm thu phí Long Phước quá tải nên phải xả trạm vào sáng 30-4.

Cũng theo vị này, do trên cầu Long Phước chỉ có hai làn nên lượng xe đông gây ùn ứ một đoạn trên cầu. Lực lượng CSGT cũng có mặt phân luồng, điều tiết giao thông.

Trước đó, Cục Quản lý đường bộ IV (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết sáng 30-4 lượng xe qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rất đông, kèm theo đó có hai vụ va chạm giữa các xe trên cầu Long Thành.

Để giải tỏa phương tiện, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC-E) đã tiến hành xả trạm thu phí Long Phước (hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai) từ 5h45 cùng ngày. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành phân luồng từ xa, điều tiết hạn chế xe đi vào cao tốc.

Đại diện Cục Quản lý đường bộ IV khuyến cáo, sáng 30-4, lượng xe đi trên tuyến cao tốc rất đông, người dân cần chọn lộ trình di chuyển thích hợp. Đồng thời, khi đi trên cao tốc, các bác tài cần giữ khoảng cách an toàn và không chạy vào làn khẩn cấp vì làn này dùng để xử lý khi có sự cố xảy ra.

Cầu Rạch Miễu tê liệt từ sáng tới chiều, đi bộ cũng không xong - Ảnh 13.

CSGT túc trực đoạn đầu cao tốc TP.HCM - Longg Thành - Dầu Giây (đoạn TP.HCM) để phân luồng giao thông - Ảnh: MINH HÒA

Cầu Rạch Miễu tê liệt từ sáng tới chiều, đi bộ cũng không xong - Ảnh 14.

Các xe chạy vào làn khẩn cấp trên cao tốc do ùn ứ kéo dài - Ảnh: MINH HÒA

Cầu Rạch Miễu tê liệt từ sáng tới chiều, đi bộ cũng không xong - Ảnh 15.

Đoàn xe di chuyển khó khăn trên quốc lộ 1 (Đồng Nai) - Ảnh: MINH HÒA

Trong sáng 30-4, nhiều tuyến đường về miền Tây bị kẹt cứng do người dân đổ về quê trong kỳ nghỉ lễ. Một điều đáng mừng là cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã chính thức cho xe chạy vào, giao thông trên quốc lộ 1 đã được giải toả áp lực.

Cầu Rạch Miễu kẹt cả hai chiều

Cầu Rạch Miễu tê liệt từ sáng tới chiều, đi bộ cũng không xong - Ảnh 16.

Cầu Rạch Miễu phía Tiền Giang kẹt xe nghiêm trọng sáng 30-4 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Từ sáng sớm, bến phà tạm Rạch Miễu (nối giữa tỉnh Tiền Giang - Bến Tre) đã chạy hết công suất với 4 chiếc phà 100 tấn để đưa xe cộ qua sông Tiền, trong đó chủ yếu là hướng từ Tiền Giang qua Bến Tre.

Dù bến phà hoạt động tích cực, vận hành tối đa nhưng vẫn không "gánh" được lượng xe qua cầu Rạch Miễu đang bị quá tải. Từ sáng sớm, cầu Rạch Miễu (quốc lộ 60 nối tỉnh Tiền Giang – Bến Tre) đã chật cứng ở cả hai hướng, đặc biệt là hướng từ Tiền Giang đi Bến Tre. Hàng ngàn xe chôn chân tại chỗ hàng chục phút, dòng xe bốn bánh nhích từng chút trên đường.

Lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp chốt chặn một chiều để ưu tiên một chiều nhưng vẫn không giải toả hết lượng xe. Đến khoảng 9h cùng ngày, tỉnh trạng kẹt xe càng thêm nghiêm trọng ở cả hai hướng dẫn lên cầu Rạch Miễu.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã chính thức cho xe chạy vào sáng sáng 30-4 - Video: MẬU TRƯỜNG

Quốc lộ 1, đoạn từ ngã tư Lương Phú đến ngã ba Trung Lương và quốc lộ 60 đoạn trong nội đô TP Mỹ Tho cũng bị ùn ứ nghiêm trọng do lượng xe đổ về quá đông.

Trong khi đó, quốc lộ 1 sáng cùng ngày đã thông thoáng sau khi cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã chính chức cho xe chạy vào. Do đã được thông báo rộng rãi và tài xế đã quen đường sau 15 ngày chạy thử trong dịp tết Nguyên đán 2022 nên tình trạng ùn ứ ngay cửa vào cao tốc không còn.

Xả trạm thu phí Long Phước trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Cục Quản lý đường bộ IV (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết sáng 30-4, lượng xe qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rất đông, kèm theo đó có hai vụ va chạm giữa các xe trên cầu Long Thành.

Cầu Rạch Miễu tê liệt từ sáng tới chiều, đi bộ cũng không xong - Ảnh 18.

Xe chạy qua trạm thu phí Long Phước - Ảnh cắt từ clip

Để giải tỏa phương tiện, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC-E) đã tiến hành xả trạm thu phí Long Phước (hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai) từ 5h45 cùng ngày. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành phân luồng từ xa, điều tiết hạn chế xe đi vào cao tốc. 

Đến gần 7h cùng ngày, hiện trường vụ va chạm đã được giải tỏa, giao thông khu vực trạm thu phí Long Phước thông thoáng. 

Đơn vị quản lý cao tốc xả trạm thu phí Long Phước - Video: VEC-E

Đại diện Cục Quản lý đường bộ IV khuyến cáo, sáng 30-4, lượng xe đi trên tuyến cao tốc rất đông, người dân cần chọn lộ trình di chuyển thích hợp. Đồng thời, khi đi trên cao tốc, các bác tài cần giữ khoảng cách an toàn và không chạy vào làn khẩn cấp vì làn này dùng để xử lý khi có sự cố xảy ra.

Trạm thu phí Cao Bồ xả 52 phút giải tỏa xe

Xe qua trạm thu phí Cao Bồ (cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình) khi xả trạm - Ảnh: VECThông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, lúc 8h15 ngày 30-4 đơn vị thu phí đã xả đầu ra trạm thu phí Cao Bồ, trạm cuối tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình khi lượng xe chờ qua trạm đông.

Cầu Rạch Miễu tê liệt từ sáng tới chiều, đi bộ cũng không xong - Ảnh 20.

Xe qua trạm thu phí Cao Bồ (cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình) khi xả trạm - Ảnh: VEC

Lý do xả trạm Cao Bồ là cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn tiếp nối từ trạm thu phí Cao Bồ quá tải, lượng xe từ cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình về đến Cao Bồ bị ùn.Sau 52 phút xả trạm, trạm thu phí này thu phí trở lại khi giao thông ổn định.  

Phà Cát Lái ùn tắc kéo dài

Sáng 30-4, khi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có hai vụ va chạm trên cầu Long Thành thì lượng xe dồn về phà Cát Lái (nối TP.HCM và Đồng Nai) khiến kẹt xe kéo dài. 

Cầu Rạch Miễu tê liệt từ sáng tới chiều, đi bộ cũng không xong - Ảnh 21.

Tài xế chờ qua phà Cát Lái - Ảnh: TỰ TRUNG

Theo ghi nhận, từ lúc 6h sáng 30-4, bến phà Cát Lái quá tải, xe hơi xếp hàng hơn 2 tiếng vẫn cách xa bến phà hơn 2km. Hàng đoàn xe máy nối đuôi nhau, nhích từng chút qua phà. "Cả nhà đi từ lúc 6h đến 8h vẫn cách bên phà hơn 300m, giờ quay lại cũng không xong mà chưa biết chờ bao lâu nữa mới qua được phà để về Vũng Tàu", anh Hồ Trung (quận 7) đứng chờ qua phà cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà của Thanh niên xung phong TP (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho hay lượng xe qua phà đã đông từ tối 29-4. Từ 6h sáng nay, khi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc, xe cộ bắt đầu dồn về phà Cát Lái.

Cầu Rạch Miễu tê liệt từ sáng tới chiều, đi bộ cũng không xong - Ảnh 22.

Kẹt xe phà Cát Lái nhiều giờ liền - Ảnh: TỰ TRUNG

Theo ông Tuấn, hiện bến phà đã huy động 8 phà hoạt động hết công suất ưu tiên vận chuyển xe cộ hướng từ Thủ Đức đi Đồng Nai. Về lâu dài, hiện đơn vị cũng đã kiến nghị TP bổ sung thêm các phà có công suất lớn để giải tỏa hành khách nhanh hơn, nhất là trong các dịp cao điểm lễ tết.

TTO tiếp tục cập nhật...
Xả trạm thu phí dịp lễ, đừng đắn đo Xả trạm thu phí dịp lễ, đừng đắn đo

TTO - Thủ tướng đã có công điện chỉ đạo về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, trong đó có yêu cầu các trạm thu phí BOT phải chủ động xả trạm khi có ùn tắc kéo dài.

ĐỨC PHÚ - MẬU TRƯỜNG - TUẤN PHÙNG - TỰ TRUNG - MINH HÒA - PHẠM TUẤN - ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên