
Đoàn liên ngành chứng kiến người dân qua cầu phao Triệu Độ lúc 15h30 chiều 27-3 - Ảnh: HOÀNG TÁO
Chiều 27-3, đoàn công tác liên ngành của tỉnh Quảng Trị kiểm tra điều kiện hoạt động của cầu phao dân sinh trên sông Thạch Hãn tại xã Triệu Bình. Đoàn do ông Trần Ngọc Sơn - Phó giám đốc Sở Xây dựng - chủ trì.
Ông Lê Đình Uynh - người quản lý cầu phao Triệu Độ - cho biết công trình hoạt động 23 năm qua chưa xảy ra sự cố, nhu cầu đi lại của người dân rất lớn, nhất là người cao tuổi, học sinh, nông dân. Việc đi vòng qua cầu Đại Lộc tuy không tốn phí qua cầu nhưng xa và bất tiện.
Ông Trần Văn Nhuận - Phó chủ tịch UBND xã Triệu Bình - đề nghị sớm cho khai thác trở lại vì ảnh hưởng đến bà con và hoạt động của chủ cầu. Qua kiểm tra thực tế, xã đề xuất gia cố giá đỡ phao, đảm bảo an toàn hơn cho đường điện chiếu sáng, bổ sung phao cứu sinh, thêm dây cáp neo cầu và sửa các đoạn lan can yếu.

Đoàn liên ngành kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư khắc phục một số điểm - Ảnh: HOÀNG TÁO
Ông Uynh cam kết khắc phục các hạng mục như kiến nghị của đoàn liên ngành trong 5 ngày.
Ông Trần Ngọc Sơn - Phó giám đốc Sở Xây dựng - đề nghị sửa lan can, tách hệ thống điện khỏi kết cấu cầu, thay các vít và cáp neo yếu, bổ sung báo hiệu hai đầu cầu... Ông cho biết quan điểm cá nhân là thống nhất cho hoạt động trở lại, song yêu cầu khắc phục các kiến nghị của đoàn liên ngành trước ngày 3-4.
Thống nhất quan điểm cầu đảm bảo an toàn để hoạt động, đến 15h30 cùng ngày, đoàn liên ngành tháo rào chắn, chính thức cho phép lưu thông qua cầu trở lại.

Đoàn liên ngành tháo rào chắn phía xã Triệu Bình - Ảnh: HOÀNG TÁO

Cầu được chính thức mở lại sau 2 tuần tạm dừng hoạt động - Ảnh: HOÀNG TÁO
Cầu phao dân sinh sông Thạch Hãn hoạt động từ năm 2003, kết nối xã Triệu Bình với phường Nam Đông Hà.
Cầu bị tạm dừng từ ngày 16-3 do hết hiệu lực giấy phép, khiến người dân phải đi vòng xa qua cầu Đại Lộc. Mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt người qua lại cầu, nhất là học sinh đi học ngày 2 buổi và một số em đi học thêm buổi tối.
Gần đây, cầu được đầu tư mới với kinh phí 2,8 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận