Tag: cắt thi đua

Chuyển khoa, cắt thi đua 1 tháng với bác sĩ khám sức khỏe lái xe chỉ 20 giây

TTO - Khám sức khỏe lái xe chỉ 20 giây, bác sĩ Nguyễn Hữu Thọ không được tiếp tục khám sức khỏe lái xe tại khoa khám bệnh và được điều động về khoa khác. Nếu tái phạm, ông sẽ bị buộc thôi việc.

Cắt thi đua êkíp trực vụ cắt chân oan uổng ở Đồng Tháp

TTO - Ngày 31-7, ông Tạ Tùng Lâm - phó giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp cho biết sở này đã có quyết định xử lý kỷ luật êkíp trực vụ em Trần Trúc Giang (16 tuổi) bị cắt 1/3 chân phải sau khi được nẹp chân.

Cắt thi đua cô giáo thừa nhận nhiều lần sỉ nhục học trò

TTO - Cô L.V.Y.N. thừa nhận đã nhiều lần đánh, bạt tai nữ sinh trên lớp học và ở lớp học thêm; sau đó còn cho học sinh trong lớp sỉ nhục em theo lời cô giáo.

​Không chỉ là chuyện email

TT - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà vừa yêu cầu có quy định cắt thi đua đối với cán bộ, công chức không chịu sử dụng thư điện tử (email).

Chậm khám khiến bệnh nhân tử vong, bác sĩ bị... cắt thi đua

TTO - Ngày 18-4, ông Mã Chí Thiện – phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu - cho biết bệnh viện chưa nhận được khiếu nại tiếp theo đối với trả lời khiếu nại của bệnh viện về cái chết của ông Huỳnh Văn Đông (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) vào ngày 4-2.

Cắt thi đua 3 tháng kĩ thuật viên bó bột nhầm tay

TTO - Liên quan đến việc bó bột tay không bị gãy cho bệnh nhân xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, ngày 23-10, ông Hoàng Trọng Quang - phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết bệnh viện đã áp dụng hình thức cắt khen thưởng 3 tháng kĩ thuật viên Lâm Tấn Hùng (Khoa Ngoại chấn thương – bỏng).

Ngân hàng có nợ xấu trên 5% sẽ bị cắt thi đua

TTO - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ không xem xét khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng đối với các ngân hàng và lãnh đạo các ngân hàng có tỉ lệ nợ xấu nhóm 3, 4, 5 từ mức 5% trên tổng dư nợ.

Liệu có căn cứ trên thực tiễn?

TT - Khi việc “cắt cờ thi đua với địa phương tăng tỉ lệ tốt nghiệp THPT” không còn nằm trong vòng bí mật nữa thì câu chuyện này trở thành vấn đề nóng không chỉ ở bàn hội nghị tổng kết năm học 2012-2013...

Nhiều tỉnh, thành bị hạ thi đua vì tỉ lệ tốt nghiệp tăng

TT - Tại hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 được tổ chức sáng 20-7, Bộ trưởng Bộ GD-ÐT Phạm Vũ Luận đã hé mở nhiều thông tin “mật” hậu trường kỳ thi tốt nghiệp THPT sau khi một sở giáo dục - đào tạo lên tiếng vì bị cắt thi đua do... để tỉ lệ tốt nghiệp cao hơn năm trước.