24/04/2013 08:47 GMT+7

Cắt giảm ngân sách, Mỹ hoãn, hủy hàng nghìn chuyến bay

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Trong ba ngày qua, Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã phải hoãn và hủy hàng nghìn chuyến bay do chính quyền Washington cắt giảm ngân sách.

OE23QRPu.jpgPhóng to

Trong một nhà ga tại sân bay quốc tế San Francisco. FAA cảnh báo hành khách đi máy bay sẽ phải đối mặt thêm những lần hoãn, hủy chuyến - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin Reuters, do chính phủ cắt giảm ngân sách tự động, FAA đã phải giảm giờ làm của hàng loạt nhân viên trên toàn quốc. FAA có 47.000 nhân viên, bao gồm 13.000 nhân viên điều phối không lưu.

Cứ mỗi tuần họ phải nghỉ việc từ một đến hai ngày. FAA cũng sẽ phải sa thải ít nhất 10% nhân sự trong năm nay. Hậu quả là từ ngày 21-4 đến nay, FAA đã phải hoãn hơn 10.000 chuyến bay và hủy hơn 600 chuyến tại các sân bay cả nước.

Hôm qua 23-4, FAA thông báo tình trạng hoãn và hủy chuyến bay sẽ tiếp tục diễn ra ở một số sân bay thuộc các bang miền đông. Giới chuyên gia hàng không Mỹ dự báo tình trạng này sẽ tiếp tục xấu đi trong mùa hè, mùa các sân bay Mỹ bận rộn nhất.

Báo USA Today cho biết tại Washington, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đổ lỗi cho nhau về việc FAA phải hoãn, hủy các chuyến bay. Nguyên nhân của tình trạng này là do chính quyền Washington buộc phải cắt giảm ngân sách tự động 85 tỉ USD do hai đảng trong Quốc hội không đạt được thỏa thuận về cắt giảm thâm hụt ngân sách.

Trên đồi Capitol (nơi Quốc hội Mỹ đặt trụ sở), các nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích Tổng thống Barack Obama đã buộc FAA phải hủy, hoãn các chuyến bay để đổ tội lên đầu Đảng Cộng hòa. “Hãy ngừng trừng phạt người dân Mỹ” - nghị sĩ Cộng hòa Virginia Fox gửi thông điệp tới ông Obama.

Phản ứng lại, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney tố cáo chính Đảng Cộng hòa đã cản trở chính quyền Washington và Quốc hội tiến tới một thỏa thuận để tránh tình trạng cắt giảm ngân sách tự động.

“Đảng Cộng hòa phải chịu trách nhiệm. Đây là hậu quả của tình trạng cắt giảm ngân sách tự động. Chúng tôi đã cảnh báo rõ ràng với Quốc hội về những hậu quả nghiêm trọng này” - ông Carney nhấn mạnh.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Harry Reid tuyên bố ông hi vọng dư luận Mỹ sẽ nổi giận về tình trạng hoãn, hủy các chuyến bay và đó sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh đối với Đảng Cộng hòa. Ông kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa chấp nhận đàm phán một thỏa thuận ngân sách mới.

Giới quan sát nhận định cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa nhiều khả năng sẽ hứng chịu búa rìu dư luận nếu tình trạng ách tắc ở các sân bay tiếp tục diễn ra.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên