14/02/2023 16:04 GMT+7

Cấp tốc xử lý các đường dây truyền tải 220-500KV giao chéo với tuyến cao tốc Bắc - Nam

Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây qua hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai, dự kiến thông xe kỹ thuật vào dịp lễ 30-4-2023.

Cấp tốc xử lý các đường dây truyền tải 220-500KV giao chéo với tuyến cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 1.

Ngành điện đã nỗ lực hoàn thành các công trình truyền tải trên tuyến cao tốc

Ít ai biết được rằng để sớm bàn giao mặt bằng thi công, các địa phương và Công ty Truyền tải điện 3 - Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đã phải "đi trước một bước", chạy đua ngày đêm để thi công vượt tiến độ hàng loạt công trình.

Ngành điện "đi trước một bước"

Nằm trong phạm vi dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đi qua, có rất nhiều lưới điện cần di dời, xử lý, đặc biệt là các đường dây truyền tải điện 220kV và 500kV.

Do đó, để phối hợp thúc đẩy nhanh bàn giao mặt bằng thi công, Công ty Truyền tải điện 3 đã chỉ đạo Truyền tải điện Bình Thuận phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong khẩn trương xử lý các đường dây giao chéo trong phạm vi ảnh hưởng, sớm bàn giao mặt bằng sạch, đóng góp vào tiến độ chung của dự án cao tốc quan trọng này.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Đình Minh - giám đốc Truyền tải điện Bình Thuận - cho biết mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần ngành điện "đi trước một bước", tiến độ thi công tại các địa phương đã được đẩy nhanh ở mức tối đa.

Theo ông Minh, thời gian cắt điện thi công các đường dây truyền tải 220kV và 500kV rất ngắn, chỉ có 11 ngày trong điều kiện thời tiết mưa dông kéo dài.

Cấp tốc xử lý các đường dây truyền tải 220-500KV giao chéo với tuyến cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 2.

Việc phối hợp giữa đơn vị nhà thầu, thi công giám sát, nghiệm thu được thực hiện nhịp nhàng để sớm hoàn thành các công trình dọc cao tốc

Trong khi đó, điều kiện thi công khó khăn, địa hình phức tạp, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng chỉ đền bù phần móng (không đền bù phần hành lang) nên gặp rất nhiều trở ngại khi thi công. Đồng thời, do công trường thi công cao tốc có nhiều đơn vị tham gia nên việc phối hợp phức tạp và đôi lúc không đồng bộ.

Đặc biệt, khối lượng thi công lớn (riêng cột thép đã khoảng 180 tấn/vị trí giao chéo) nên các đơn vị thi công phải tăng cường lực lượng. Lúc cao điểm, mỗi vị trí dựng cột đơn vị thi công phải huy động gần 100 công nhân cùng với cẩu 200 tấn, cần vươn cao 85m để đảm bảo tiến độ.

Ông Minh cho hay việc thi công luôn linh động, các đội thi công phải chia nhau tăng ca ngày đêm, bất kể mưa bão.

Để hỗ trợ đơn vị thi công, Truyền tải điện Bình Thuận - Công ty Truyền tải điện 3 đã làm "cuốn chiếu" khi đơn vị thi công làm xong đến đâu nghiệm thu đến đó, không chờ hoàn tất hạng mục mới nghiệm thu như những công trình khác.

"Phải nói rằng các đơn vị đã làm hết sức mình, làm tăng ca đêm liên tục trong 11 ngày bất kể mưa hay dông bão. Đơn vị thi công huy động các đội hỗ trợ nhau, huyện nào thời tiết thuận lợi, thi công xong sớm thì chuyển quân qua hỗ trợ huyện khác khi bị mưa gió để bù tiến độ", ông Minh tiết lộ.

Cấp tốc xử lý các đường dây truyền tải 220-500KV giao chéo với tuyến cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 3.

Các đơn vị thi công đã tốc lực xây dựng, đảm bảo năng lực vật tư, năng lực huy động và vận hành cẩu lớn, năng lực huy động, điều động công nhân chuyên ngành với số lượng lớn

Chuẩn bị kế hoạch nguồn lực trước nửa năm

Đối với các công trình có quy mô tương tự, thông thường phải thi công tới 30 ngày theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

Còn với công trình trọng điểm này, việc các đơn vị nỗ lực sớm hoàn thành việc di dời các tuyến điện 220-500kV đã giúp địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đơn vị thi công đường cao tốc có điều kiện thi công thuận lợi.

Để có được tiến độ như trên, các nhà thầu cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng các nguồn lực từ nhân sự, nhập khẩu vật tư các loại, máy móc, kế hoạch thi công… một cách bài bản và linh hoạt. Riêng công tác thi công cắt điện phải triển khai trước đó cả nửa năm.

Theo ông Minh, để thực hiện thi công cắt điện đồng loạt các vị trí trên nhiều địa phương khác nhau, nhà thầu phải có năng lực tổ chức và có kinh nghiệm triển khai trong điều kiện thời gian cắt điện ngắn.

Đây cũng chính khó khăn của Truyền tải điện Bình Thuận - Công ty Truyền tải điện 3 do vừa phải quản lý vận hành, vừa phải phối hợp và giám sát trong quá trình thi công.

Cấp tốc xử lý các đường dây truyền tải 220-500KV giao chéo với tuyến cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 4.

Các đơn vị thi công đã phải điều động công nhân chuyên ngành với số lượng lớn, mỗi vị trí trung bình 4 đội, với mỗi đội 20 công nhân để đáp ứng tiến độ thi công

Bên cạnh sự chủ động của các đơn vị thi công, phía địa phương cũng tạo điều kiện về an ninh, dân vận, các thủ tục pháp lý về đền bù giải phóng mặt bằng liên quan.

Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) cũng chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện về kế hoạch cắt điện và chuyển tải nguồn, lưới hệ thống trong điều kiện hết sức khó khăn về vận hành.

Trong thời gian từ nay đến thời điểm thông xe kỹ thuật, ngành điện sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương để cùng đảm bảo tiến độ hoàn thành của dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây, góp phần tạo động lực phát triển cho tỉnh Bình Thuận và khu vực Đông Nam Bộ.

Trái ngọt chuyển đổi sốTrái ngọt chuyển đổi số

Chỉ trong thời gian ngắn, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã khoác lên mình chiếc áo mới khi sớm hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số, đưa mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp lên môi trường số.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên