21/07/2016 11:24 GMT+7

Cặp song sinh dính nhau ở Hà Giang đã qua đời

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Cặp song sinh dính nhau ở Hà Giang Bàn Văn Trung và Bàn Văn Đương đã tử vong sáng sớm nay 21-7 trên đường từ Bệnh viện Việt Đức về nhà, sau 8 ngày được cứu chữa tích cực.

Trước đó, sức khỏe 2 bé đã có những biến chuyển tích cực ở ngày thứ 6 sau sinh, đặc biệt là bé Bàn Văn Đương.

Các bác sĩ đã tổ chức nhiều cuộc hội chẩn với các chuyên gia đầu ngành để đánh giá các bộ phận dính nhau và cơ hội có thể mổ tách. Kết quả cho biết hai bé dính từ ngực đến bụng, chung tim, chung gan, một trong hai bé bị teo ruột, khả năng phẫu thuật tách rời rất khó khăn.

Tuy nhiên các bác sĩ đã dự định sẽ nuôi dưỡng tích cực 2 bé, khi 2 bé được 5-6 tháng có thể phẫu thuật tách rời.

Tuy nhiên, từ ngày 20-7, sức khỏe của 2 bé diễn tiến xấu. Chuyên gia về sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản T.Ư đánh giá không thể phẫu thuật tách do thương tích quá nặng.

Lúc 0g sáng 21-7, gia đình đã xin cho 2 bé về và 2 bé đã tử vong trên đường về Hà Giang.

Trong một tuần qua, người dân đã rất quan tâm đến 2 bé song sinh Trung- Đương và đã gửi cho 2 bé khoảng 300 triệu đồng. Khi 2 bé mới sinh, các bác sĩ ở Bệnh viện huyện Vị Xuyên đã ra chợ xin tiền cho 2 bé về Hà Nội chữa bệnh. 

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên