26/08/2012 02:57 GMT+7

Cấp số nhà cho nhà xây không phép

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TT - Nhà và công trình xây dựng không phép sau ngày 1-5-2009 (thời điểm nghị định 23 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng có hiệu lực) vẫn được cấp số nhà.

Những căn nhà trên phải thỏa mãn điều kiện: không nằm trong khu vực cấm xây dựng, chưa có quyết định cưỡng chế tháo dỡ hoặc đã có quyết định cưỡng chế tháo dỡ nhưng quá thời hiệu mà chưa bị cưỡng chế.

Đó là một trong những nội dung hướng dẫn của Sở Xây dựng TP.HCM về việc đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn TP.

Cũng theo hướng dẫn trên, những công trình, nhà ở sau sẽ không được cấp biển số nhà: công trình, nhà ở xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa, công trình ở khu vực có nguy cơ lở đất, lũ quét...

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên