30/01/2020 08:24 GMT+7

Cập nhật diễn biến virus corona: 170 người chết, Lào đóng cửa một số trường học

NHÓM PHÓNG VIÊN
NHÓM PHÓNG VIÊN

TTO - Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận tính đến 7h sáng 30-1 có 170 người chết, 7.711 ca nhiễm và hơn 12.000 ca nghi nhiễm. Trong khi đó thêm nhiều nước phát hiện ca nhiễm mới.

Cập nhật diễn biến virus corona: 170 người chết, Lào đóng cửa một số trường học - Ảnh 1.

Các nhân viên của Thai Airway mặc đồ bảo hộ trước khi làm công tác khử trùng một máy bay của hãng này tại sân bay Suvarnabhumi - Ảnh: REUTERS

Tây Ban Nha cùng Anh phối hợp sơ tán dân khỏi Vũ Hán 

Ngày 30-1, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết một nhóm công dân nước này sẽ trở về từ thành phố Vũ Hán trong một nỗ lực sơ tán cùng Anh. 

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa cho biết 20 công dân Tây Ban Nha sẽ được cách ly 14 ngày sau khi trở về nước. 

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cũng xác nhận chuyến sơ tán sẽ cất cánh vào sáng 31-1, theo giờ Anh.

Ai Cập dừng tất cả chuyến bay đi và đến từ Trung Quốc

Cơ quan hàng không dân dụng Ai Cập ngày 30-1 cho biết sẽ ngừng tất cả các chuyến bay đến Trung Quốc cũng như từ Trung Quốc tới nước này, bắt đầu từ ngày 1-2.

British Airways hoãn chuyến bay đến Trung Quốc đại lục 1 tháng

Theo Reuters, Hãng hàng không British Airways của Anh thông báo hủy mọi chuyến bay tới Trung Quốc đại lục trong vòng 1 tháng vì dịch viêm phổi cấp mới. 

Người phát ngôn của hãng cho biết các chuyến bay đến Bắc Kinh và Thượng Hải sẽ bị hủy cho đến hết tháng 2, trong khi các chuyến bay Hong Kong vẫn được duy trì. 

Đài Loan nhắc lại đề nghị hỗ trợ Bắc Kinh 

Ngày 30-1, một lần nữa Đài Loan đề nghị hỗ trợ Trung Quốc đại lục chiến đấu với virus corona. Đổi lại, Đài Bắc yêu cầu Bắc Kinh hỗ trợ đưa 400 người Đài Loan mắc kẹt tại Vũ Hán trở về hòn đảo này. 

"Cân nhắc về tính nhân đạo, chúng tôi bày tỏ sự lo lắng và lòng chia buồn đối với những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi cấp Vũ Hán ở Trung Quốc. Dù ở bất cứ nơi nào, chúng tôi cũng sẵn lòng cung cấp các hỗ trợ cần thiết", nữ lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nhắc lại lời đề nghị.

Anh muốn sơ tán cả người thân của công dân khỏi Vũ Hán 

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 30-1 cho biết London đã yêu cầu chính quyền Trung Quốc cho phép gia đình của công dân Anh rời khỏi Vũ Hán. Cũng theo người này, Anh hi vọng có thể sơ tán công dân khỏi thành khố này càng sớm càng tốt. 

"Việc sơ tán cả người thân và bạn đời của công dân Anh cũng là một vấn đề. Chúng tôi đã đề cập điểm này với chính quyền Trung Quốc", phát ngôn viên trên cho biết. 

Theo Reuters, chuyến sơ tán dự tính sẽ rời đi vào sớm ngày 30-1 (giờ Anh).

Philippines, Ấn Độ phát hiện ca nhiễm đầu tiên

Ngày 30-1, Philippines xác nhận trường hợp nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên ở nước này. Bệnh nhân là một phụ nữ Trung Quốc, 38 tuổi, đến Philippines từ Vũ Hán vào ngày 21-1. Xét nghiệm cho thấy người này dương tính với virus corona chủng mới.

Bộ trưởng Y tế Philippines, Francisco Duque, cho biết bệnh nhân đang được cách ly tại một bệnh viện chính phủ, hiện chưa xuất hiện triệu chứng bệnh.

Cùng ngày, Ấn Độ cũng xác nhận ca nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên tại bang Kerala, miền nam đất nước. Bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện.

Mỹ thông báo sắp xếp thêm các chuyến bay sơ tán công dân khỏi Vũ Hán

Trong một tuyên bố ngày 30-1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính phủ nước này sẽ tổ chức thêm các chuyến bay sơ tán công dân Mỹ khỏi Vũ Hán vào ngày 3-2 tới. 

Những cá nhân được sơ tán trên những chuyến bay này sẽ chịu sự kiểm tra, giám sát sức khỏe và các yêu cầu khác. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ không đề cập sẽ triển khai bao nhiêu máy bay, và sơ tán bao nhiêu công dân Mỹ.

Nhật Bản thành lập nhóm đặc trách đối phó với dịch bệnh

Ngày 30-1, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định thành lập nhóm đặc trách để đối phó với dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (2019-nCoV) gây ra. Quyết định đưa ra trong bối cảnh số lượng người nhiễm virus corona đang tăng nhanh ở Nhật Bản.

Cùng ngày, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) xác nhận thêm một trường hợp nhiễm virus corona mới từ người sang người. Bệnh nhân là một nữ hướng dẫn viên du lịch sống ở tỉnh Osaka, có mặt trên chiếc xe chở du khách từ Vũ Hán mà lái xe được xác định là trường hợp lây nhiễm virus corona từ người sang người đầu tiên ở nước này.

New Zealand sơ tán công dân khỏi Vũ Hán

Cũng trong ngày 30-1, New Zealand là quốc gia mới nhất công bố kế hoạch sơ tán công dân khỏi Vũ Hán. Nước này sẽ đưa máy bay 300 chỗ tới thành phố, ưu tiên đưa công dân nước này và Australia về nước. 

Hiện New Zealand đang chờ Chính phủ Trung Quốc cấp phép cho chuyến bay này. 

Cập nhật diễn biến virus corona: 170 người chết, Lào đóng cửa một số trường học - Ảnh 2.

New Zealand là quốc gia mới nhất công bố kế hoạch sơ tán công dân khỏi Vũ Hán - Ảnh: NATHAN DENETTE/stuff.co.nz

Lào đóng cửa một số trường học

Một số trường học, chủ yếu là các trường tư nhân ở thủ đô Viêng Chăn của Lào, đã tạm thời đóng cửa do lo ngại corona.

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Lào hiện chưa thông báo về các trường hợp nhiễm bệnh ở nước này. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Thể thao nước này đã khuyến cáo các giáo viên và học sinh theo dõi tình hình và cập nhật thông tin của Bộ Y tế.

170 người chết, 7.711 ca nhiễm

Hãng tin Reuters dẫn thông báo của tỉnh Hồ Bắc cho biết có thêm 1.032 trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới gây ra (nCoV) ở tỉnh này tính tới hết ngày 29-1. Tính trên toàn Trung Quốc, tổng số ca nhiễm là 7.711 trường hợp.

Cũng trong thông báo được phát đi sáng 30-1, chính quyền y tế Hồ Bắc xác nhận đã có thêm 37 trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết vì nCoV tại tỉnh này lên 162.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc sau đó xác nhận tính đến 7h sáng 30-1 có 170 người chết trên toàn quốc, tăng 38 người so với con số 132 của ngày 29-1.

Số ca nhiễm ở Trung Quốc là 7.711 trong khi số ca nghi nhiễm là hơn 12.000. Những con số này được cho là sẽ còn tăng cao hơn nữa trong vòng 24 giờ tới.

Khu tự trị Tây Tạng cũng ghi nhận trường hợp đầu tiên trong sáng 30-1, đồng nghĩa tất cả tỉnh thành ở Trung Quốc đại lục đều có người nhiễm bệnh. Hiện dịch nCoV đã lan tới 15 nước và vùng lãnh thổ.

Nghiên cứu mới: thời gian ủ bệnh do 2019-nCoV chỉ 5 ngày

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố nghiên cứu cho thấy thời gian ủ bệnh viêm phổi chỉ khoảng 5 ngày, nhưng thừa nhận có sai số tùy theo bệnh nhân. Trước đó, trong báo cáo công bố ngày 27-1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết thời gian ủ bệnh của virus corona dao động từ 2 đến 10 ngày trước khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, khó thở và suy hô hấp cấp.

Cũng theo nghiên cứu, số ca nhiễm virus 2019-nCoV đã tăng gấp đôi cứ sau mỗi 7,4 ngày. Ước tính mỗi người nhiễm virus corona sau đó đã lây nhiễm cho trung bình 2,2 người khác. Con số này được cho là khá thấp so với bệnh sởi (mỗi bệnh nhân lây nhiễm cho 12 người khác) và chủng corona gây Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) giai đoạn 2002-2003 (lây nhiễm cho 3 người khác).

3 trong số 200 người Nhật được sơ tán khỏi Vũ Hán bị nhiễm virus corona

Nhà chức trách Nhật ngày 30-1 xác nhận 3 trong số 200 người Nhật được sơ tán khỏi Vũ Hán bị nhiễm virus corona. 3 người này đã được cách ly và sẽ được điều trị đặc biệt. 

Đến nay số người nhiễm ở Nhật đã là 11 người.

Cập nhật diễn biến virus corona: 170 người chết, Lào đóng cửa một số trường học - Ảnh 3.

Hành khách đeo khẩu trang đề phòng corona ở sân bay Los Angeles, Mỹ - Ảnh: AFP

Mỹ cách ly công dân sơ tán khỏi Trung Quốc

Theo Hãng thông tấn AFP, chức Mỹ xác nhận chuyến bay đầu tiên sơ tán gần 200 công dân Mỹ khỏi vùng dịch ở Trung Quốc đã hạ cánh xuống một căn cứ quân sự ở bang California ngày 29-1 (giờ địa phương). Tất cả được xác định khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị viêm phổi nhưng sẽ phải cách ly trong vòng 72 tiếng.

Trước đó, máy bay chở những công dân này đã hạ cánh tại một căn cứ quân sự ở bang California, nơi các phương tiện y tế chờ họ sẵn.

Trong số 195 hành khách này có các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ và thân nhân của họ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ sẽ không được di chuyển đến bất cứ nơi nào ngoài nơi ở được chỉ định. Thời gian ủ bệnh của nCoV được cho là có thể lên tới 2 tuần.

Cập nhật diễn biến virus corona: 170 người chết, Lào đóng cửa một số trường học - Ảnh 4.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) trong một cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì - Ảnh: REUTERS

Mỹ hứa hỗ trợ Trung Quốc đối phó virus corona mới

Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ, cũng như cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho Trung Quốc trong lúc Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ có những chuyên gia số 1 thế giới.

Các cam kết được ông Pompeo đưa ra trong cuộc điện đàm ngày 29-1 với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì, theo báo South China Morning Post.

Ngoại trưởng Mỹ đã bày tỏ sự cảm thông đối với các nạn nhân bị viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới gây ra (nCoV) và đánh giá cao phản ứng kịp thời của Trung Quốc đối với những quan ngại của Mỹ sau khi dịch bệnh bùng phát và lan rộng.

Ông Pompeo nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ, cũng như cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho Trung Quốc để cùng với Trung Quốc giải quyết thách thức về an ninh y tế quốc tế.

Về phần mình, ông Dương Khiết Trì cũng khẳng định Trung Quốc có đủ khả năng phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh này. "Chúng tôi tự tin có thể thắng được con virus này", Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh.

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc sau đó ca ngợi dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chính phủ và người dân Trung Quốc đã nỗ lực hết sức nhằm chống lại dịch bệnh do chủng virus corona mới gây ra.

"Chúng tôi đã thành lập một cơ chế liên ngành để ngăn chặn virus, đưa ra các bước đi quyết liệt và hiệu quả ở Vũ Hán cũng như các nơi khác ở Trung Quốc để chặn đà lây lan của dịch bệnh", ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh trong cuộc điện đàm với ông Pompeo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó cũng lên tiếng về tình hình dịch bệnh bùng phát từ Trung Quốc trên Twitter cá nhân, nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi sát mọi diễn biến.

"Nước Mỹ có những chuyên gia hàng đầu trên thế giới luôn túc trực 24/7", tổng thống Mỹ khẳng định.

Nhiều nước muốn sơ tán công dân khỏi Vũ Hán

Ngày 29-1, Phần Lan trở thành nước mới nhất ghi nhận có người nhiễm nCoV là một du khách người Trung Quốc. Pháp, một quốc gia châu Âu, cũng xác nhận trường hợp nhiễm bệnh thứ năm ở nước này.

Chính quyền Anh và Canada ngày 30-1 cho biết đã lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi Vũ Hán - trung tâm bùng phát dịch nCoV - nhưng đang thương thảo thêm với phía Trung Quốc.

Đài NHK của Nhật Bản sáng 30-1 đưa tin chuyến bay thứ hai sơ tán người Nhật khỏi Vũ Hán đã đáp xuống Tokyo rạng sáng cùng ngày. Có 9 người có triệu chứng viêm phổi trong chuyến bay này.

Cũng theo NHK, 3 trong số 5 người có triệu chứng viêm phổi được sơ tán trong đợt đầu tiên được xác định dương tính với virus corona chủng mới.

Chênh lệnh số liệu người nhiễm

Có sự chênh lệch về số liệu do Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố và số liệu của truyền thông.

Báo South China Morning Post của Hong Kong sáng 30-1 đưa ra số liệu cao hơn, cho thấy có tới 7.771 người bị nhiễm trên toàn Trung Quốc đại lục. Tính trên toàn thế giới là hơn 7.892 người.

Dịch viêm phổi do virus corona: chỉ 24 tiếng, thêm 38 người chết Dịch viêm phổi do virus corona: chỉ 24 tiếng, thêm 38 người chết

TTO - Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận tính đến 7h sáng 30-1 có 170 người chết, 7.711 ca nhiễm và hơn 12.000 ca nghi nhiễm ở Trung Quốc.

NHÓM PHÓNG VIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên