
Cặp đôi vợ Việt Nam, chồng Nhật Bản nhập lậu gạo Việt Nam vào Nhật Bản để bán kiếm lời khi giá gạo ở Nhật đang tăng cao - Ảnh: AFP
Theo báo Mainichi, ngày 1-12 cảnh sát tỉnh Osaka (Nhật Bản) đã chuyển hồ sơ vụ việc sang công tố với cáo buộc hai vợ chồng này bán gạo nước ngoài nhưng dán nhãn “gạo nội địa”, trong bối cảnh giá gạo tại Nhật Bản tăng mạnh vì khan hiếm nguồn cung.
Trước khi vụ việc bị phanh phui, người vợ là bà Tran Thi Thu Huyen (37 tuổi), từng điều hành Công ty xuất nhập khẩu thực phẩm Frechi ở thành phố Higashiosaka.
Bà Huyền và chồng là ông Tomoyuki Takeshige (47 tuổi), từng bị bắt và truy tố hồi tháng 10 vì tìm cách tuồn khoảng 45 tấn gạo từ Việt Nam vào Nhật bằng cách khai báo là đậu xanh.
Các cáo buộc mới cho thấy từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 9, hai người đã cấu kết với một số đối tượng ở Việt Nam để bán khoảng 8 tấn gạo nhập lậu dưới mác “gạo Nhật Bản” cho bốn cửa hàng thực phẩm liên quan đến người Việt tại các tỉnh Aichi, Hyogo và Yamanashi, chiếm đoạt gần 4,98 triệu yen (gần 32.000 USD).
Cảnh sát cũng bổ sung cáo buộc vi phạm luật truy xuất nguồn gốc vì làm giả thông tin xuất xứ.
Cả hai nghi phạm đều thừa nhận hành vi. Bà Huyen khai rằng giá gạo trong nước tăng cao, nên mua gạo rẻ từ Việt Nam rồi bán lại tại Nhật để kiếm lời.
Quá trình điều tra vi phạm Luật Hải quan của Nhật Bản cho thấy công ty của bà Huyen bị nghi đã tuồn tổng cộng hơn 500 tấn gạo vào Nhật từ tháng 2 đến tháng 6 năm nay, tất cả đều khai trên giấy tờ là “đậu xanh”.
Điều tra chuỗi phân phối xác định số gạo này được bán cho các nhà buôn với cam kết “10kg gạo Nhật Bản giá 5.800 yen (khoảng 37 USD), không pha trộn gạo ngoại”. Kết quả giám định chuyên môn kết luận số gạo “khó có khả năng là gạo nội địa”.
Cặp đôi bị nghi đã bán gạo dán nhãn giả cho khoảng 300 cơ sở kinh doanh tại 30 tỉnh, với doanh thu ước tính lên tới 130 triệu yen (khoảng 835.000 USD).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận