16/05/2019 10:22 GMT+7

Cấp điện 24/24 cho đảo Trường Sa lớn

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phối hợp với UBND huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) cùng các đơn vị liên quan tổ chức khánh thành văn phòng trụ sở làm việc của Điện lực Trường Sa tại đảo Trường Sa lớn.

Cấp điện 24/24 cho đảo Trường Sa lớn - Ảnh 1.

Các đại biểu chụp hình trước trụ sở Điện lực Trường Sa - Ảnh: EVN

Theo ông Nguyễn Tài Anh - phó tổng giám đốc EVN, việc đưa vào sử dụng trụ sở làm việc của Điện lực Trường Sa tại đảo Trường Sa lớn, nhằm nâng cao năng lực đảm bảo cung cấp điện tại huyện đảo này. Qua đó, tạo điều kiện cho ngành điện quản lý vận hành hệ thống điện trên hệ thống các đảo, nhà giàn DK1.

Cũng theo ông Anh, thời gian tới ngành điện tiếp tục đầu tư, sửa chữa hệ thống cũng như tiếp nhận kịp thời các yêu cầu về sử dụng điện trên các đảo. Bên cạnh đó, EVN duy trì công tác bảo dưỡng, vận hành hệ thống năng lượng sạch nhằm cung cấp điện liên tục, đầy đủ góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển đảo, nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo...

Điện lực Trường Sa thuộc Công ty Điện lực Ninh Thuận (Tổng Công ty điện lực Miền Nam). Hiện đảo Trường Sa lớn và một số điểm đảo chính đã được cấp điện 24/24h. Một số điểm đảo và nhà giàn còn lại đang dự kiến phấn đấu cấp điện trong trong tháng 6 năm 2019.

Được biết EVN hiện đã tiếp nhận, quản lý vận hành và đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để đảm bảo cung cấp điện tại 11 huyện đảo của cả nước gồm: Vân Đồn, Cô Tô (Quảng Ninh), Cát Hải (Hải Phòng), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú Quý (Bình Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), Phú Quốc, Kiên Hải (Kiên Giang), Cồn Cỏ (Quảng Trị) và Trường Sa (Ninh Thuận).

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên