
Nhà sàn của người đồng bào dân tộc Jarai tại khu vực Krông Pa, tỉnh Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC
Ngày 29-5, tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, đã thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Theo chính sách mới của tỉnh Gia Lai, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có, không còn hoặc thiếu đất ở so với hạn mức giao đất thì được giao đất theo hạn mức tỉnh quy định hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác đang sử dụng hợp pháp sang đất ở theo hạn mức giao đất (trừ đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng).
Việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định.
Đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có, không còn đất nông nghiệp, hoặc diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng không đủ 50% so với hạn mức giao đất, thì được giao tiếp đất nông nghiệp trong hạn mức và không thu tiền sử dụng đất.
Nếu địa phương không còn quỹ đất nông nghiệp để giao thì ưu tiên giao khoán các diện tích đất nông nghiệp do địa phương quản lý, đất có nguồn gốc từ lâm trường, các công ty lâm nghiệp.
Trường hợp không bố trí được quỹ đất nông nghiệp mà hộ đồng bào có nhu cầu thuê đất phi nông nghiệp (trừ đất ở) để sản xuất kinh doanh thì được cho thuê đất và được miễn, giảm tiền thuê đất.
Ngoài hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chính sách quy định UBND cấp xã có trách nhiệm bố trí, tạo quỹ đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số với diện tích từ 200m2 trở lên, và diện tích khu thể thao từ 500m2 trở lên, phù hợp phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng khu vực.
Nhu cầu đất ở, đất sản xuất của đồng bào còn cao
Theo Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có hơn 3,55 triệu người, trong đó có hơn 831.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỉ lệ 23,4% dân số.
Đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung tại nhiều thôn, làng và phân bố rải rác ở vùng miền núi, vùng khó khăn, vùng biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế.
Một bộ phận đồng bào trên địa bàn tỉnh vẫn còn thiếu đất ở, đất sản xuất, đời sống và sinh kế chưa ổn định, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Còn Sở Nông nghiệp và Môi trương tỉnh Gia Lai thông tin trước đây tỉnh Bình Định (cũ) đã áp dụng chính sách hỗ trợ đất đai cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đạt được kết quả tích cực, giảm khó khăn cho người dân.
Nhiều hộ đồng bào không có đất ở, thiếu đất sản xuất được chính quyền địa phương xem xét, giải quyết cấp đất, miễn tiền sử dụng đất. Ví dụ, xã Vĩnh Thịnh đã miễn tiền sử dụng đất ở cho 15 hộ; xã Vĩnh Sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 15 hộ có nhu cầu cấp đất ở lần đầu.
Về đất sản xuất, xã An Vinh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 651 thửa đất với tổng diện tích 619ha cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Xã Vĩnh Thịnh hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 35 hộ, giao khoán bảo vệ rừng cho 453 hộ do thiếu đất sản xuất mà địa phương không thể bố trí quỹ đất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận