14/11/2014 09:14 GMT+7

Cao răng ảnh hưởng nặng đến vệ sinh răng miệng

L.ANH
L.ANH

TT - Đây là kết quả cuộc khảo sát trên 400 sinh viên năm 3 ĐH Y Hà Nội do bác sĩ Hoàng Kim Loan, Viện đào tạo răng hàm mặt (ĐH Y Hà Nội), thực hiện.

Kết quả công bố ngày 13-11 tại hội nghị về khoa học, đào tạo và thực hành răng hàm mặt. 

Trong khảo sát, tác giả đã khám răng miệng sinh viên tham gia, đánh giá chỉ số cao răng, cặn bám, đánh giá điểm cảm quan hơi thở...

Kết quả cho thấy có đến 44% sinh viên tham gia có biểu hiện bị hôi miệng, trong đó 20% hôi miệng ở mức nặng. Trong khi căn nguyên tình trạng này chỉ là lười đến nha sĩ lấy cao răng, mảng bám răng, vệ sinh răng miệng kém.

Theo thống kê của Hội Răng hàm mặt Việt Nam, có đến trên 90% người trưởng thành ở Việt Nam mắc các bệnh quanh răng mà nguyên nhân ban đầu là do mảng bám răng, cao răng.

Thống kê này cũng cho biết chưa nhiều người Việt Nam biết vệ sinh răng miệng đúng cách.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên