25/04/2019 06:26 GMT+7

‘Cánh tay phải’ của ông Kim Jong Un giảm uy tín sau thượng đỉnh với Mỹ?

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ một nghị sĩ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có vẻ đã giảm tín nhiệm tướng Kim Yong Chol sau khi đàm phán Mỹ - Triều tại Hà Nội không đạt kết quả tích cực.

‘Cánh tay phải’ của ông Kim Jong Un giảm uy tín sau thượng đỉnh với Mỹ? - Ảnh 1.

Ông Kim Yong Chol - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin tướng Kim Yong Chol đã bị bãi khỏi chức vụ là người đứng đầu Ban Mặt trận thống nhất, một bộ phận thuộc Đảng Lao động Triều Tiên có nhiệm vụ giám sát mối quan hệ với Hàn Quốc và tăng cường trao đổi, quan hệ với Mỹ.

Hãng tin Reuters dẫn quan điểm của bà Lee Hye-hoon, người đứng đầu ủy ban tình báo quốc hội Hàn Quốc, cho rằng có vẻ như ông Kim Yong Chol đã bị "khiển trách" kể từ sau khi cuộc hội đàm thượng đỉnh Trump - Kim lần 2 tại Hà Nội vì đã không đạt được thỏa thuận gỡ bỏ trừng phạt với Bình Nhưỡng.

Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc và Bộ thống nhất của Hàn Quốc, cơ quan chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan tới Triều Tiên, từ chối bình luận về sự việc.

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói đã nắm được thông tin việc này, song không bình luận gì thêm ngoài việc nhắc lại: "Như chúng tôi đã nói trước đây, chúng tôi vẫn sẵn sàng tham gia các cuộc thương thuyết mang tính xây dựng".

Ông Kim Yong Chol, một tướng chỉ huy quân đội có quan điểm hành động cứng rắn. Ông cũng đang giữ cương vị phó chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Ông Kim Yong Chol đã luôn là đặc phái viên cao nhất của nhà lãnh đạo Triều Tiên trong các cuộc đàm phán hạt nhân với người đại diện cho phía Mỹ trong vấn đề này là Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Tuần trước Bộ ngoại giao Triều Tiên đã yêu cầu chính quyền Mỹ thay ông Pompeo bằng người khác để đàm phán hạt nhân với họ. Tuy nhiên sau đó Ngoại trưởng Mỹ cũng đã khẳng định lại ông sẽ vẫn là người tiếp tục phụ trách nhóm đàm phán hạt nhân của Mỹ.

Tương lai những cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều kể từ sau hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội cho thấy đang vướng nhiều bế tắc. Chưa có tín hiệu nào cho thấy có sự liên lạc trực tiếp giữa hai bên.

Một tín hiệu đáng chú ý khác là tuần này ông Kim Yong Chol đã không tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới Nga. Điều này không giống với 4 chuyến công tác của ông Kim Jong Un tới Trung Quốc và 2 cuộc gặp thượng đỉnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên với tổng thống Mỹ. Trong các lần này ông Kim Yong Chol đều tham gia với tư cách một trợ lý cấp cao nhất của ông Kim Jong Un.

Dù vậy trong tháng này ông Kim Yong Chol vẫn được nêu tên là một thành viên của Ủy ban quốc vụ, cơ quan điều hành tối cao của đất nước do ông Kim Jong Un làm chủ tịch.

Tướng Triều Tiên Kim Yong Chol đã đến New York Tướng Triều Tiên Kim Yong Chol đã đến New York

TTO - Tướng Kim Yong Chol - cánh tay phải của Chủ tịch Kim Jong Un - đã đến New York và sẽ thảo luận về cuộc họp thượng đỉnh giữa hai nước với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompel.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên