25/11/2020 23:18 GMT+7

Cảnh sát truy đuổi gần 1km, tóm gọn kẻ cướp giật có hai tiền án

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Vừa giật chiếc điện thoại của một cô gái, Nguyễn Quốc Phong (38 tuổi) tháo chạy được gần 1km thì bị trinh sát hình sự đặc nhiệm khống chế. Bước đầu, Phong khai nghiện ma túy và có hai tiền án.

Cảnh sát truy đuổi gần 1km, tóm gọn kẻ cướp giật có hai tiền án - Ảnh 1.

Nguyễn Quốc Phong - Ảnh: A.X.

Tối 25-11, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm (đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM) đã bàn giao Nguyễn Quốc Phong (38 tuổi, nơi ở tại huyện Hóc Môn) cho Công an phường 14 (quận 10) điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h45 cùng ngày, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm (đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự) tuần tra trên nhiều tuyến đường quận 10 thì phát hiện Phong chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bám theo. 

Đến đường Lý Thường Kiệt (phường 14, quận 10), Phong chạy xe áp sát một cô gái đang bấm điện thoại rồi bất ngờ giật chiếc điện thoại của cô gái trên, sau đó tẩu thoát về hướng đường Tô Hiến Thành. Trinh sát liền đuổi theo gần 1km thì khống chế, bắt quả tang Phong đưa về trụ sở Công an phường 14 (quận 10). 

Bước đầu, Phong khai nghiện ma túy và có hai tiền án (trong đó có một tiền án về tội cướp giật tài sản và một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy).

Thanh niên 20 tuổi bị giật điện thoại ở quận 8 dí đuổi, tông xe kẻ cướp giật Thanh niên 20 tuổi bị giật điện thoại ở quận 8 dí đuổi, tông xe kẻ cướp giật

TTO - Bị Nguyễn Tấn Thành (26 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) cướp giật điện thoại di động, nam thanh niên 20 tuổi liền dùng xe máy truy đuổi theo khoảng 2km thì tông xe khiến cả hai té ngã. Kẻ cướp sau đó đã bị người dân và cảnh sát khu vực khống chế.

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên