28/01/2026 19:33 GMT+7

Cảnh sát PCCC TP.HCM khuyến cáo hiểm họa cháy, nổ ở các chợ truyền thống

Liên quan vụ cháy 4 căn nhà ngay chợ Nhị Thiên Đường, phường Bình Đông (TP.HCM), Phòng PC07 có những khuyến cáo các giải pháp an toàn cháy, nổ về loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh và các loại hình chợ truyền thống.

cháy nhà - Ảnh 1.

Cảnh sát chữa cháy vụ 4 căn nhà bị cháy ngay chợ Nhị Thiên Đường - Ảnh: PC07

Sau vụ cháy 4 căn nhà trên đường Hoàng Minh Đạo, phường Bình Đông, TP.HCM, ngày 28-1, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM khuyến cáo các giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các loại hình chợ truyền thống:

- Hạn chế sử dụng các vật liệu, các cấu kiện bên trong nhà, công trình bằng vật liệu dễ cháy như gác, vách ngăn bằng gỗ hoặc giấy dầu…

- Bố trí hàng hóa, vật dụng dễ cháy phải đảm bảo khoảng cách an toàn đến nguồn lửa, nguồn nhiệt (ổ cắm điện, thiết bị điện sinh nhiệt, bếp, bàn thờ…). Không đặt các chất dễ cháy (gas, xăng, dầu, giấy...) gần các thiết bị tiêu thụ điện như đèn, bàn là, bếp điện, ổ cắm điện, bảng điện, chấn lưu đèn huỳnh quang...

- Không tồn chứa các chất dễ cháy (xăng, dầu, hóa chất dễ cháy…) trong nhà ở.

- Sử dụng các vật liệu không cháy để làm vật kê, che chắn khi sử dụng các thiết bị sinh nhiệt (bàn là, lò sưởi điện, bếp điện, thắp nhang, đèn, nến…)

- Không dùng dây dẫn có tiết diện không phù hợp cho các thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn để tránh trường hợp quá tải gây cháy, nổ.

- Không cắm dây dẫn điện trực tiếp trên ổ cắm.

- Không được dùng đinh, dây thép để buộc giữ dây điện. Không luồn dây dẫn điện qua vật liệu dễ cháy mái tôn, câu mắc điện tùy tiện, để hở các mối nối.

- Bóng điện phải được mắc cố định, không treo trực tiếp bằng dây dẫn và không dùng vật liệu dễ cháy như giấy, vải, ni lông... để bao, che bóng điện. Lắp đặt cầu dao, cầu chì, công tắc, ổ cắm điện ở công trình nhà ở cần phải đặt nơi khô ráo, thuận tiện cho việc sử dụng, không lắp đặt ổ cắm điện trong nhà vệ sinh, nhà tắm, nước bắn vào gây chạm chập điện.

- Mỗi hộ dân nên lắp đặt các thiết bị báo cháy tại các khu vực có nguy cơ cháy (bếp, garage, kho…), trang bị 1 đến 2 bình chữa cháy xách tay để kịp thời chữa cháy khi mới phát sinh.

Đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh cần lưu ý:

- An toàn khi thắp hương, thờ cúng: Bố trí bàn thờ chắc chắn, cách xa vật liệu dễ cháy (rèm, giấy, vải, hàng hóa…); sử dụng bát hương, chân đèn bằng vật liệu không cháy; không cắm hương nghiêng, hương vòng quá dài; tắt nến, hương trước khi rời nhà hoặc đi ngủ; không thắp hương, đèn thờ qua đêm tại khu vực có hàng hóa, xưởng sản xuất.

- An toàn khi đốt vàng mã: Chỉ đốt vàng mã tại nơi quy định, thông thoáng, xa nhà ở, kho hàng, khu sản xuất; có người trông coi trong suốt quá trình đốt, chuẩn bị sẵn nước, bình chữa cháy; không đốt vàng mã trong nhà, trên ban công, hành lang, lối thoát nạn; thu gom tàn tro, dập tắt hoàn toàn sau khi đốt.

- Phòng ngừa cháy do sử dụng điện quá tải: Không cắm nhiều thiết bị công suất lớn (bếp điện, máy sưởi, lò nướng, máy sấy…) chung một ổ cắm; kiểm tra, thay thế dây dẫn, ổ cắm cũ, hư hỏng; sử dụng thiết bị điện có nguồn gốc rõ ràng; ngắt điện khu vực sản xuất, kinh doanh khi nghỉ hoặc ngoài giờ làm việc; lắp đặt aptomat, thiết bị chống quá tải - chống rò điện cho từng khu vực.

cháy nhà - Ảnh 2.

4 căn nhà bị cháy đều là mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh - Ảnh: PC07

Liên quan vụ cháy nêu trên, vào lúc 1h45 rạng sáng 26-1, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (thuộc Phòng PC07) nhận được tin báo đề nghị chi viện chữa cháy từ Trung tâm chỉ huy 114 tại địa chỉ số 87-89-91-93 Hoàng Minh Đạo.

Xác định tình huống khẩn cấp cháy tại khu vực chợ Nhị Thiên Đường, nguy cơ cháy lan cao, đơn vị đã khẩn trương xuất 8 xe chuyên dụng cùng 52 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường phối hợp cùng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5, khu vực 8 triển khai công tác chữa cháy.

Khi đến nơi, đám cháy diễn biến phức tạp, ngọn lửa bùng phát mạnh và có nguy cơ lan rộng sang khu vực lân cận, đặc biệt là Trường tiểu học Bông Sao nằm ngay phía sau khu vực cháy. Trước tình hình đó, chỉ huy chữa cháy đã nhanh chóng tổ chức lực lượng, triển khai nhiều đường vòi phun nước từ phía sau nhà xảy ra cháy, tập trung khống chế đám cháy và tạo vành đai an toàn, chống cháy lan sang khu vực trường học.

Trong điều kiện đêm khuya, địa hình chật hẹp, công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn, song các cán bộ, chiến sĩ đã bám sát hiện trường, liên tục điều chỉnh phương án tác chiến phù hợp với diễn biến đám cháy.

Đến 2h40 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy lan, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực.

Vụ việc một lần nữa cho thấy vai trò nòng cốt, tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, cũng như tầm quan trọng của công tác phối hợp, chi viện kịp thời giữa các đơn vị trong xử lý sự cố cháy, nổ. Đặc biệt tại các khu chợ truyền thống và gần các công trình trọng điểm như trường học.

Cảnh sát PCCC TP.HCM khuyến cáo hiểm họa cháy, nổ nhà ở kết hợp kinh doanh dịp cuối năm 2026 - Ảnh 3.Vụ cháy 4 nhà gần chợ Nhị Thiên Đường: 'Lửa lan qua nhà tôi quá nhanh, đành vứt ống nước chạy'

Chủ của một trong 4 căn nhà bị cháy ở chợ Nhị Thiên Đường, phường Bình Đông (TP.HCM) nghẹn ngào: 'Năm nay coi như mất Tết rồi, bây giờ không biết ở đâu'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất