25/09/2021 22:52 GMT+7

Cảnh sát PCCC phá 2 lớp cửa cuốn, cứu vợ chồng trong căn nhà cháy

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Cảnh sát PCCC phá hai lớp cửa cuốn và cửa kính cứu vợ chồng mắc kẹt trong căn nhà cháy có một lối ra vào duy nhất ở TP Thủ Đức vào tối 25-9.

Cảnh sát PCCC phá 2 lớp cửa cuốn, cứu vợ chồng trong căn nhà cháy - Ảnh 1.

Hai vợ chồng may mắn được cảnh sát PCCC cứu kịp thời - Ảnh: PC07

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 25-9, đám cháy bùng lên dữ dội từ nơi để thùng carton, quần áo của cửa hàng thời trang trên đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức (TP.HCM). Lửa bén vào hai xe máy dựng sau cửa kính và cửa cuốn khiến hai vợ chồng 52 - 35 tuổi không thể thoát ra ngoài.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân cố gắng phá cửa, dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành. 

Gần 20 cảnh sát cùng ba xe cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu. Lính cứu hỏa phá cửa cuốn, rồi mang mặt nạ chống độc cứu hai vợ chồng. Tốp khác kéo vòi rồng dập lửa, chống cháy lan. "Lúc đó khói nhiều, trễ chừng 1 phút nữa là hai vợ chồng có thể ngạt khói", một chiến sĩ PCCC nói.

Vụ cháy được khống chế sau khoảng 15 phút nhưng hai xe máy cùng nhiều tài sản, hàng hóa bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Cảnh sát PCCC phá 2 lớp cửa cuốn, cứu vợ chồng trong căn nhà cháy - Ảnh 2.

Xe máy để trong nhà bị cháy đen - Ảnh: PC07

Vụ cháy lớn trong khu công nghiệp: công nhân có hàn xì, hàng hóa tồn kho nhiều Vụ cháy lớn trong khu công nghiệp: công nhân có hàn xì, hàng hóa tồn kho nhiều

TTO - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hàng hóa tồn kho nhiều, trong đó chủ yếu là mút xốp nên trong quá trình công nhân hàn đã phát sinh nguồn nhiệt, có thể là một trong những nguyên nhân chính gây ra vụ cháy.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên