11/11/2025 21:58 GMT+7

Cảnh sát giao thông TP.HCM khuyến cáo người dân không nên mua, bán xe không rõ nguồn gốc

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không mua, bán, nhận chuyển nhượng xe không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận đăng ký, hoặc có dấu hiệu sửa chữa, làm giả giấy tờ.

Cảnh sát giao thông TP.HCM khuyến cáo người dân không nên mua, bán xe không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Công an địa phương đến từng nhà để rà soát, thu thập dữ liệu đăng ký xe - Ảnh: PC08

Ngày 11-11, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP.HCM về việc tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe, Phòng PC08 khuyến cáo người dân nâng cao ý thức; cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện đúng quy định pháp luật khi mua, bán, chuyển nhượng phương tiện.

- Đối với cá nhân, tổ chức đã bán xe nhưng chưa làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe:

Cá nhân, tổ chức (chủ xe) đã chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho… phương tiện nhưng chưa thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, cần chủ động đến cơ quan công an cấp xã gần nhất để cung cấp thông tin giao dịch (thời gian; cá nhân, tổ chức mua xe; giấy tờ có liên quan…) để công an cấp xã cập nhật trạng thái xe đã chuyển quyền sở hữu.

Việc này giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính chủ xe, đồng thời tránh rủi ro pháp lý khi phương tiện đã bán bị sử dụng vào các hành vi vi phạm giao thông, gây tai nạn, hoặc liên quan đến các vụ việc khác…

- Đối với cá nhân, tổ chức mua xe nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên:

Cá nhân, tổ chức mua xe nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên xe theo quy định cần khẩn trương đến cơ quan đăng ký xe gần nhất để được hướng dẫn thủ tục sang tên xe theo quy định, truy nguyên chủ sở hữu, khai báo nguồn gốc hợp pháp của xe.

Việc thực hiện sang tên đúng quy định giúp đảm bảo quyền, lợi ích của người đang sử dụng xe, tránh phát sinh tranh chấp, khiếu nại; sau khi xác minh nếu không xác định được thông tin chủ phương tiện sẽ bị cập nhật trạng thái "xe không hoạt động" trên hệ thống đăng ký xe.

Một số lưu ý quan trọng:

- Không mua, bán, nhận chuyển nhượng xe không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận đăng ký, hoặc có dấu hiệu sửa chữa, làm giả giấy tờ.

- Khi giao dịch, phải có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định, thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong thời hạn 30 ngày và sang tên xe theo quy định. Nếu bên bán, bên mua là cá nhân có cùng địa chỉ thường trú tại TP.HCM và đều có tài khoản VNeID mức độ 2 thì có thể thực hiện giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

- Quá thời hạn quy định mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe sẽ bị xử phạt hành chính như sau: cá nhân từ 4-6 triệu đồng, tổ chức từ 8-12 triệu đồng.

Phòng PC08 khuyến khích người dân chủ động rà soát, đối chiếu thông tin phương tiện qua các ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Hãy chủ động phối hợp với cơ quan công an trong việc cung cấp thông tin để kịp thời phát hiện và điều chỉnh sai sót, tránh phát sinh vi phạm hoặc trách nhiệm pháp lý.

Mỗi người dân chấp hành tốt quy định khi mua, bán và sang tên xe chính là đang góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông "đúng, đủ, sạch, sống", phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa vi phạm.

Cảnh sát giao thông TP.HCM khuyến cáo người dân không nên mua, bán xe không rõ nguồn gốc - Ảnh 2.Công an TP.HCM đã thu thập dữ liệu 205.000 xe, số hóa được 76.000 hồ sơ

Đến nay, Công an TP.HCM đã thu thập dữ liệu của trên 205.000 xe và số hóa được trên 76.000 hồ sơ xe.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất