01/06/2016 14:30 GMT+7

Cảnh sát đang điều tra vụ giết hại gorilla

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Sở cảnh sát Cincinnati, Ohio, Mỹ ngày 31-5 cho biết đang điều tra vụ việc liên quan đến con gorilla bị giết để cứu em bé tại vườn thú Cincinnati.

Gorilla Harambe lúc còn sống tại vườn thú Cincinnati - Ảnh: Reuters
Gorilla Harambe lúc còn sống tại vườn thú Cincinnati - Ảnh: Reuters

Reuters cho biết các nhà điều tra tập trung vào hành động của cha mẹ cậu bé đã dẫn đến tai nạn cũng như sự bảo đảm an toàn tại vườn thú Cincinnati.

Cảnh sát cũng xác nhận tuổi của cậu bé rơi vào chuồng gorilla là 3 tuổi thay cho các báo cáo trước đó là 4 tuổi.

Vụ việc đã gây nên sự bất bình cho những người yêu động vật. Họ lên án hành vi giết hại một con vật trong danh sách những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, chỉ trích cả vườn thú lẫn cha mẹ của đứa trẻ.

Kiến nghị trực tuyến "Công lý cho Harambe" trên trang change.org đã thu hút hơn 500.000 chữ ký. Cái chết của Harambe cũng thúc đẩy nhóm quyền lợi cho động vật nộp đơn chống lại vườn thú Cincinnati lên Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Trong đơn kiện, nhóm trên cho rằng việc cậu bé lọt vào chuồng thú là bằng chứng cho thấy sự cẩu thả của vườn thú và nên bị phạt vì "vi phạm đạo luật bảo vệ động vật".

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên