
Cảnh Điềm đang gây chú ý ở Trung Quốc vì ồn ào mang thai hộ - Ảnh: Weibo
Theo Sohu, bài viết dài của tỉ phú tiền ảo Tôn Vũ Thần nằm trên top tìm kiếm suốt một đêm. Sáng 28-8, Cảnh Điềm lên tiếng đáp trả, cho biết sẽ không vì tiền mà bán đứng tình yêu, càng không bán đứng linh hồn mình.
Nghe thì như đã đáp trả, nhưng dường như lại chẳng nói gì. Cảnh Điềm thậm chí không nhắc đến tên Tôn Vũ Thần.
Kế hoạch tinh vi của tỉ phú Tôn Vũ Thần
Nhìn lại từng bước "tấn công chính xác" của Tôn Vũ Thần, có thể thấy anh đi từng bước khá chắc chắn và có tính toán.
Đòn đầu tiên tung ra vào ngày 22-5. Tin đồn về việc mang thai hộ khi đó chẳng khác nào "gõ núi dọa hổ". Có lẽ ngay từ thời điểm ấy, Tôn Vũ Thần đã bắt đầu yêu cầu Cảnh Điềm hoàn trả 30 triệu nhân dân tệ.

Sau khi yêu cầu không có kết quả, Tôn Vũ Thần bắt đầu tiến hành các thủ tục pháp lý và chuẩn bị cho một đợt tạo dư luận - Ảnh: Weibo
Tôn Vũ Thần thuê luật sư Trương Khởi Hoài, người nổi tiếng trong giới giải trí, hỗ trợ tiến hành thủ tục pháp lý, khởi kiện Cảnh Điềm và cha mẹ cô. Ông còn trở thành "người phát ngôn trên mạng" của Tôn Vũ Thần, liên tục gây sức ép lên Cảnh Điềm.
Trước tiên, luật sư xác nhận hai bên có tranh chấp kinh tế trị giá 30 triệu nhân dân tệ.
Sau đó khi phỏng vấn với truyền thông, ông xác nhận hai người yêu nhau hơn bảy tháng, từng tiến đến giai đoạn bàn chuyện kết hôn, hơn 30 triệu nhân dân tệ là tiền sính lễ.
Luật sư cũng xác nhận tin đồn về việc "mang thai hộ" là có thật, nhưng nhấn mạnh vụ kiện lần này không liên quan đến chuyện mang thai hộ.
Cùng lúc đó, Tôn Vũ Thần chính thức xuất hiện, đăng một bài viết dài hàng chục nghìn chữ, cố gắng đẩy Cảnh Điềm không còn mặt mũi nhìn ai.
Cảnh Điềm đã thua?
Trước đơn kiện, studio của Cảnh Điềm chỉ phản hồi rằng: "Mọi việc sẽ giao cho tòa án xử lý, những vấn đề khác sẽ không tiếp tục phản hồi".
Đối diện với bài viết dài đầy tình tiết của Tôn Vũ Thần, Cảnh Điềm vẫn chỉ nói phần của mình, không cảnh cáo, không khởi kiện, cuối cùng để lại một câu nhẹ bẫng: "Thời gian sẽ chứng minh tất cả".
Trong cuộc chiến dư luận này, Tôn Vũ Thần đang nắm lợi thế sân nhà. Những màn công kích dồn dập khiến Cảnh Điềm chống đỡ chật vật.

Liệu Cảnh Điềm còn cơ hội nào phản công, khi luật sư đã xác nhận chuyện 30 triệu tiền sính lễ và tin đồn mang thai hộ - Ảnh: Weibo
Trương Khởi Hoài tiết lộ khoản tranh chấp trị giá 30 triệu nhân dân tệ không phải tiền tặng cũng không phải tiền vay, mà được xác định là tiền sính lễ. Theo pháp luật, nếu nam nữ không tiến tới hôn nhân thì tiền sính lễ cần được hoàn trả.
Khi bước vào giai đoạn xét xử, nguyên tắc là ai đưa ra yêu cầu thì người đó phải có nghĩa vụ chứng minh. Phía Tôn Vũ Thần cho rằng đây là khoản tiền cho vay, chỉ cần cung cấp chứng từ chuyển khoản.
Trong khi đó, nếu phía Cảnh Điềm cho rằng đây là tiền tặng, cô sẽ phải chịu trách nhiệm chứng minh. Xét về số tiền, thời điểm chuyển khoản, nội dung ghi chú và mối quan hệ giữa hai người, Cảnh Điềm đều không có lợi thế. Hai người càng không có khả năng đã ký hợp đồng tặng cho vào thời điểm đó.
Đánh cược cả sự nghiệp, tổn thất sẽ rất nặng nề
Đối với Tôn Vũ Thần, vụ kiện chỉ là một chất liệu để tạo độ nóng thông thường, có cơ hội đòi lại 30 triệu nhân dân tệ.
Nhưng với Cảnh Điềm, cô đang đánh cược cả sự nghiệp sau này. Nhẹ thì danh tiếng bị tổn hại, ảnh hưởng đến việc nhận phim và các hợp đồng thương mại.
Nặng hơn, cô phải đối mặt với khả năng hoàn trả 30 triệu nhân dân tệ, cùng nguy cơ hình tượng sụp đổ và bị phong sát trong tương lai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận