13/03/2020 16:56 GMT+7

Cảnh cáo phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Phú Yên

P.V.
P.V.

TTO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên kỷ luật cảnh cáo đối với ông Mai Kim Lộc - phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Phú Yên - và đề nghị kỷ luật 4 cán bộ lãnh đạo khác.

Cảnh cáo phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Phú Yên - Ảnh 1.

Ông Mai Kim Lộc - phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Phú Yên - Ảnh: ĐỨC MINH

Ngày 13-3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên ra thông báo kết quả kỳ họp thứ 32 và 33 của ủy ban này.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Mai Kim Lộc - bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Phú Yên.

Theo thông báo, từ năm 2014-2019, với các chức vụ được giao, phụ trách lĩnh vực khoáng sản, ông Lộc không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, buông lỏng công tác quản lý, tham mưu việc cấp phép không đúng các quy định của Luật khoáng sản, các văn bản chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cũng có kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với 4 cán bộ lãnh đạo đoàn thể, cấp huyện.

Đó là bà Đặng Thị Hồng Nga - tỉnh ủy viên, bí thư Đảng đoàn, bí thư chi bộ, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí dự án do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên quản lý, bà Nga đã để xảy ra các vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và cá nhân bà Nga.

Ông Đỗ Sơn - huyện ủy viên, đại biểu HĐND huyện, bí thư chi bộ, trưởng phòng tài chính - kế hoạch huyện Tuy An - vi phạm những điều đảng viên không được làm, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng.

Ông Lê Tấn Thảo - ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện, phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa - trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để cấp dưới tham mưu và ký nhiều quyết định chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Tiên - huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy thị trấn Hòa Hiệp Trung (huyện Đông Hòa) - trong thời gian giữ chức trưởng Phòng tài nguyên và môi trường huyện Đông Hòa đã thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái quy định pháp luật về đất đai gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ông Tiên đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 19-2 vừa qua.

Cựu chánh án Tòa án Nhân dân Phú Yên lãnh 15 năm 6 tháng tù Cựu chánh án Tòa án Nhân dân Phú Yên lãnh 15 năm 6 tháng tù

TTO - Chiều 30-12, hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án 4 bị cáo phạm tội 'tham ô tài sản' xảy ra tại chính tòa này.

P.V.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên